'The Symphony of Time' - Bản giao hưởng đánh dấu hành trình ba năm của Nhà hát Hồ Gươm

11/07/2026 18:25 GMT+7

Đúng ba năm sau ngày khánh thành, Nhà hát Hồ Gươm mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm bằng đêm hòa nhạc đặc biệt mang tên "The Symphony of Time" - bản giao hưởng của thời gian, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng gặp nhau trong ngôn ngữ của âm nhạc hàn lâm.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của ba nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới: soprano Diana Damrau, tenor Javier Camarena và mezzo-soprano Marina Viotti. Những trích đoạn kinh điển trong các vở opera nổi tiếng như Roméo et Juliette, Carmen, La Traviata, Norma... cùng các aria bất hủ như Je veux vivre, Casta Diva, O mio babbino caro... đã được tái hiện trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm với chất lượng nghệ thuật đỉnh cao.

Không chỉ dừng lại ở opera, chương trình còn mở rộng không gian âm nhạc với những tác phẩm giàu cảm xúc như Libertango của Astor Piazzolla, hợp xướng Nelle tue mani trong bộ phim Gladiator cùng nhiều tác phẩm giao hưởng nổi tiếng, tạo nên một hành trình âm nhạc đa sắc màu, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

"The Symphony of Time" - Bản giao hưởng đánh dấu hành trình ba năm của Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh 1.

Ba nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới: Diana Damrau, Javier Camarena và Marina Viotti

Đêm hòa nhạc cũng dành một khoảng lặng để nhìn lại chặng đường phát triển của Nhà hát Hồ Gươm. Sau ba năm hoạt động, nhà hát đã tổ chức 279 chương trình với 320 buổi biểu diễn; trong đó có 56 chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, 48 chương trình hợp tác quốc tế và 216 chương trình biểu diễn có doanh thu. Riêng sáu tháng đầu năm 2026, Nhà hát đã thực hiện 82 chương trình, hoàn thành vượt 102% kế hoạch đề ra.

"The Symphony of Time" - Bản giao hưởng đánh dấu hành trình ba năm của Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh 2.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh

Theo NSND Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sự ra đời của Nhà hát Hồ Gươm đã mang ý nghĩa vượt ra ngoài một không gian biểu diễn đơn thuần.

"Chúng ta hình dung đây không chỉ là một nhà hát lớn, mà còn là nơi kết nối văn hóa, không chỉ trong nước mà còn với cả thế giới. Điều đó đã được chứng minh qua ba năm hoạt động", ông chia sẻ.

NSND Bùi Công Duy cho biết thêm, ngày càng có nhiều khán giả yêu nhạc hàn lâm từ các quốc gia mong muốn đến Việt Nam để được trải nghiệm không gian nghệ thuật của Nhà hát Hồ Gươm. Không chỉ tìm đến để thưởng thức các buổi hòa nhạc, họ còn muốn tận mắt chứng kiến một địa điểm đã được nhiều nghệ sĩ quốc tế đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, cơ sở vật chất cũng như cách tổ chức các chương trình.

Những con số và sự ghi nhận từ giới chuyên môn cho thấy Nhà hát Hồ Gươm đang từng bước thay đổi diện mạo đời sống âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam. Từ một sân khấu biểu diễn, nơi đây đã trở thành điểm hẹn văn hóa, kết nối các nghệ sĩ hàng đầu thế giới với khán giả trong nước, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập thông qua nghệ thuật.

"The Symphony of Time" - Bản giao hưởng đánh dấu hành trình ba năm của Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh 3.

Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội

Ấn tượng về Nhà hát Hồ Gươm cũng được các nghệ sĩ quốc tế chia sẻ ngay trong đêm diễn. Giọng ca Mezzo-soprano Marina Viotti bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia chương trình và gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm ba năm thành lập Nhà hát, đồng thời tin tưởng nơi đây sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai.

Trong khi đó, giọng ca soprano Diana Damrau đánh giá Nhà hát Hồ Gươm là một không gian biểu diễn tuyệt vời với định hướng phát triển đầy triển vọng. Bà kỳ vọng nhà hát sẽ tiếp tục mang đến nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của âm nhạc hàn lâm đến đông đảo công chúng.

"The Symphony of Time" - Bản giao hưởng đánh dấu hành trình ba năm của Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh 4.

Ấn tượng về Nhà hát Hồ Gươm được các nghệ sĩ quốc tế chia sẻ ngay trong đêm diễn

Ba năm chưa phải là một chặng đường dài đối với một thiết chế văn hóa, nhưng đủ để Nhà hát Hồ Gươm khẳng định vị thế của một không gian nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế. Và "The Symphony of Time" không chỉ là bản giao hưởng kỷ niệm một dấu mốc đáng nhớ, mà còn mở ra một hành trình mới, nơi những giá trị nghệ thuật tiếp tục được vun đắp, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các chương trình biểu diễn đẳng cấp và những tinh hoa âm nhạc thế giới.

Phúc Lâm - Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm