Xe đầu kéo mất lái đâm sập nhà dân, hai người bị thương

22/10/2018 13:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 22/10, xe đầu kéo biển kiểm soát 37C-160.23 kéo theo rơ moóc 37R-009.58 do tài xế Nguyễn Cảnh Quang (sinh năm 1989) trú tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) điều khiển, lưu thông với tốc độ cao trên tuyến đường tránh thành phố Vinh, theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km16+100 đoạn qua khối 8, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An chiếc xe đầu kéo này bất ngờ bị mất lái, húc vào dải hộ lan bên phải tuyến đường tránh, sau đó lao xuống dưới vệ đường, đâm sập trụ cổng, bờ rào, làm sâp mái che phía trước nhà của nhà ông Hồ Xuân Thiện (sinh năm 1949), trú tại khối 8, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Thế Lập/TTXVN

Chưa dừng lại ở đó, xe đầu kéo tiếp tục lao thẳng đâm sập ngôi nhà cấp 4 của anh Hồ Xuân Cương (sinh năm 1982) là con trai ông Hồ Xuân Thiện, ở ngay bên cạnh nhà ông Thiện.

Vụ tai nạn đã làm ông Hồ Xuân Thiện đang làm vườn bị thương ở phần đầu và tay, tài xế xe đầu kéo cũng bị thương nhẹ. Cả hai  nạn nhân ngay sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, phần cabin của xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, biến dạng và nằm gọn trong nhà cấp 4 của anh Hồ Xuân Cương còn phần rơ moóc nằm trong hiên nhà của ông Hồ Xuân Thiện.

Xe đầu kéo đâm bẹp chuồng gà, 'bay' xuống sông Cầu

Xe đầu kéo đâm bẹp chuồng gà, 'bay' xuống sông Cầu

e đầu kéo 20C-06730 lao vào bếp nhà dân, đâm bay bể nước và làm sập chuồng gà. Sau đó, chiếc xe này lao tiếp xuống sông Cầu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

TTXVN/Tá Chuyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm