Xe bom tự chế và dàn 'vũ khí chiến tranh' kỳ dị của IS

15/07/2017 15:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Binh sĩ Iraq vừa phát hiện ra một nhà máy chế tạo xe đánh bom liều chết và thuốc nổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng để phá hủy Mosul.

Chú thích ảnh
Các phương tiện được chế tạo từ nhà máy này thường được đúc tạo thành những khối hình thù kỳ lạ, sơn màu nổi như đỏ, xanh...
Chú thích ảnh
Đây được coi là một chiến thuật mới của IS nhằm đánh lạc hướng máy bay không người lái do thám của Mỹ, vì phía liên quân thường nghĩ xe bom liều chết thường là xe dân thường.
Chú thích ảnh
Dàn xe trưng bày trong sân của Sở Cảnh sát Liên bang tại Mosul.
Chú thích ảnh
Các tay súng cực đoan cải tiến xe chở rác thành xe có gắn nòng súng.
Chú thích ảnh
Các loại xe này thường gắn kim loại chống đạn xung quanh để bảo vệ lái xe điều khiển phương tiện đi tốc độ cao lao vào vị trí kẻ địch.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Các phương tiện này được gắn thêm nhiều mảnh kim loại để tăng lực sát thương cao.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Những hình ảnh khốc liệt về 9 tháng vây hãm IS tại Mosul

Những hình ảnh khốc liệt về 9 tháng vây hãm IS tại Mosul

Quân đội Iraq, được sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ dẫn đầu, cuối cùng đã giải phóng hoàn toàn Mosul, sào huyệt lớn nhất của IS tại Iraq, kết thúc thắng lợi chiến dịch đẫm máu kéo dài gần 9 tháng qua.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm