Xả súng tại một trường trung học ở Mỹ, học sinh hoảng loạn tháo chạy

18/05/2018 22:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 18/5, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một trường trung học ở ngoại ô thành phố Houston thuộc bang Texas của Mỹ, buộc nhà chức trách phải ban bố một lệnh phong tỏa.

Các nhân chứng cho biết một đối tượng đã bước vào khuôn viên Trường Trung học Santa Fe và nã đạn, làm một nữ sinh bị thương. Một số em học sinh đã được đưa đi trên các xe cứu thương. Vụ việc khiến các học sinh hoảng loạn tháo chạy.

Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra quanh hiện trường vụ nổ súng ở Trường trung học Highland ngày 11/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Ban giám hiệu nhà trường cho biết thủ phạm đã bị bắt giữ. Trong khi đó, giới chức địa phương đã xác nhận về lệnh phong tỏa trường học, song không cho biết có bao nhiêu trường bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày 11/5 cũng đã xảy ra xả súng ở một trường trung học ở thành phố Palmdale thuộc bang California.

Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực súng đạn, đặc biệt tại các trường học, đang trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội Mỹ. Hồi tháng trước, hàng nghìn học sinh trên khắp nước Mỹ đổ ra đường tuần hành phản đối bạo lực và văn hóa súng đạn nhân tưởng niệm 19 năm vụ xả súng đẫm máu tại trường Columbine. Vụ xả súng xảy ra vào ngày 20/4/1999 đã cướp đi sinh mạng của 13 người, được xem là thảm kịch đầu tiên báo hiệu một giai đoạn kinh hoàng của vấn nạn bạo lực súng đạn trong trường học Mỹ.

Bất chấp lời kêu gọi của dư luận về việc tăng cường quản lý súng đạn sau khi xảy ra hàng loạt các vụ xả súng tại trường học của Mỹ, ngày 4/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự ủng hộ đối với Hiệp hội Súng đạn quốc gia Mỹ (NRA) khi cam kết không siết chặt các đạo luật kiểm soát súng đạn. Ông đồng thời kêu gọi trang bị vũ khí cho giáo viên và tăng cường an ninh trường học nhằm ngăn chặn các vụ xả súng tại trường học trong tương lai.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm