Xả súng nghi là khủng bố ở San Bernardino, Mỹ: 2 nghi phạm bị bắn chết

03/12/2015 10:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - 2 tay súng, bị tình nghi là có liên quan tới vụ vãi đạn vào dân thường ở San Bernardino, Mỹ, đã bị bắn chết sau cuộc rượt đuổi gay cấn với cảnh sát.

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 2 nghi phạm bị giết chết, sau khi các tay súng - những kẻ bị chính quyền mô tả "có thể là khủng bố" - đột nhập vào một bữa tiệc diễn ra ở San Bernardino, California và xả đạn điên cuồng.

3 kẻ 'mang một lượng lớn vũ khí' xả đạn vào đám đông ở Mỹ

3 kẻ 'mang một lượng lớn vũ khí' xả đạn vào đám đông ở Mỹ

Ngày 2/12, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tại thành phố San Bernardino thuộc bang miền Tây California cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra trước đó tại thành phố này.


Các tay súng, được xác định là khoảng 3 tên, sau đó đã trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe SUV màu đen vào lúc 11 giờ sáng hôm 2/12 (giờ địa phương). 


Hiện trường nơi cảnh cát khống chế chiếc xe SUV. Ảnh: NBC

Khoảng 4,5 giờ sau vụ nổ súng, cảnh sát bắt đầu đuổi theo một chiếc xe SUV tại thị trấn Redlands gần đó, vì cho rằng nó có liên quan đến vụ xả súng. Những kẻ trong xe đã chạy ngược lại về hướng San Bernardino, nơi chúng có một cuộc đọ súng với cảnh sát. Kết quả là 2 kẻ trên xe, gồm 1 nam và 1 nữ, bị bắn chết.

Một kẻ khác định chạy khỏi hiện trường đã bị bắt giữ. Các nhà điều tra cũng đã cẩn thận xem xét hiện trường để tìm kiếm chất nổ. Được biết trang phục của 2 nghi phạm bị bắn chết là kiểu "quần áo mặc khi thực hiện các vụ tấn công" khủng bố. Khám xét chiếc SUV, cảnh sát đã tìm thấy khá nhiều súng.


Một bức ảnh của Syed Farook đang được lan truyền trên mạng. Ảnh: NBC

Đã có một viên cảnh sát bị thương vụ đấu súng, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Nhiều nguồn tin xác định 1 trong 3 kẻ tấn công là Syed Farook. Gã đàn ông còn lại trong nhóm có thể là anh trai của kẻ này. Danh tính của người phụ nữ chưa được xác định rõ.

David Bowdich, một quan chức của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Los Angeles cho biết đây "có thể là vụ khủng bố" nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Duy An
Theo NBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm