Vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông về chiều tối, vùng núi Trung Bộ, Đông Nam Bộ nắng nóng

14/04/2019 08:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 14/4 ở vùng núi các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 14/4, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40 - 80mm/24 giờ, có nơi 100 - 120mm/24 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết dịp Giỗ tổ Hùng Vương: Từ ngày 13/4, nắng nóng diện rộng trở lại, chính giỗ sẽ có mưa rào và dông

Thời tiết dịp Giỗ tổ Hùng Vương: Từ ngày 13/4, nắng nóng diện rộng trở lại, chính giỗ sẽ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sau đợt không khí lạnh vào ngày 12/4 đến 14/4 (ngày 10/3 Âm lịch) sẽ lại có một đợt không khí lạnh mới tác động. Cường độ của đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta vào ngày 14/4 sẽ mạnh hơn đợt không khí lạnh trước.

Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày và đêm 14/4: Phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng, riêng vùng núi chiều tối có mưa rào và dông; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ mưa rào. Ảnh: TTXVN

Khu vực Hà Nội ngày có mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 30 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C, cao nhất 29 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày có mây, trời nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 32 - 35 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3 - 4.

Minh Nguyệt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm