Vụ sập cầu Long Kiểng: Nghi có 2 người mất tích

20/01/2018 07:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một xe tải khi qua cầu Long Kiểng (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) vào khuya 19/1 khiến cây cầu này đổ sập, kéo theo chiếc xe tải và một xe máy rơi xuống sông, nghi có 2 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 20 tối 19/1, nhiều người dân sống gần cầu Long Kiểng nghe tiếng động lớn phát ra từ cầu Long Kiểng trên đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiểng, Nhà Bè).

Khi chạy ra kiểm tra thì thấy cây cầu đã bị sập, kéo theo chiếc xe tải và một chiếc xe máy xuống sông. Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc và triển khai công tác tìm người nghi mất tích.

Chú thích ảnh
Chiếc xe máy bị kéo xuống sông khi cầu Long Kiểng bị sập.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã triển khai đến hiện trường lặn tìm kiếm người mất tích.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập cầu Long Kiểng.

Tại hiện trường, cây cầu sắt bị sập hoàn toàn ở đoạn giữa. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang được triển khai tìm kiếm vì nghi ngờ có 2 người mất tích.

Chú thích ảnh
Nhân viên viễn thông cũng đã đến hiện trường khắc phục sự cố ngay trong đêm.
Sập cầu đang thi công tại Tuyên Quang, ba người mất tích

Sập cầu đang thi công tại Tuyên Quang, ba người mất tích

Khoảng 16 giờ ngày 10/9, trong lúc các công nhân đang thi công cầu bê tông (cầu Vòm), thuộc khu vực Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) thì bất ngờ cầu bị sập. 

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm