Vụ sập cầu cạn tại Italy: Nhà thầu Autostrade per l'Italia khẳng định tuân thủ quy tắc trong quá trình bảo trì

15/08/2018 20:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/8, Autostrade per l'Italia, nhà thầu vận hành chiếc cầu Morandi bị sập trên tuyến đường cao tốc A10 tại thành phố Genoa, Italy,  khẳng định cơ quan này đã tiến hành kiểm tra thường xuyên và kỹ lưỡng trước khi thảm họa trên xảy ra. 

Trong một tuyên bố đầu tiên kể từ sau vụ sập cầu Morandi, Autostrade per l'Italia  nhấn mạnh tiến trình bảo trì cây cầu dựa trên những kết quả của các lần kiểm tra và đã được Bộ Giao thông Italy thông qua. Tuyên bố khẳng định các kỹ thuật viên của Autostrade per l'Italia đã tin tưởng vào sự giám sát và đánh giá công trình xây dựng cầu cạn của các công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Theo nhà thầu thuộc tập đoàn Atlantia này, không có vấn đề nào phát sinh trước xảy ra vụ việc trên. 

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập cầu

Trong khi đó, mọi chỉ trích đang chĩa vào Autostrade per l'Italia. Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio cùng ngày nhận định thảm họa trên có thể lường trước được nếu Autostrade per l'Italia  đảm bảo quy trình bảo trì, song nhà thầu này đã không thực hiện điều đó. Trước đó, Chính phủ Italy cho biết muốn hủy hợp đồng với công ty quản lý đường cao tốc và áp đặt mức phạt lớn lên tới 150 triệu euro (tương đương 170 triệu USD) đối với công ty này.  

Bộ trưởng Giao thông Italy Danilo Toninelli nhấn mạnh nhà thầu quản lý cầu Morandi sẽ phải đóng góp chi phí cho việc xây dựng lại cây cầu. Dự kiến, ông Di Maio  và ông Toninelli sẽ tới Genoa trong ngày để thị sát tình hình. 

Vụ sập cầu Morandi xảy ra vào trưa 14/8 khi một đoạn cầu dài khoảng 200 mét nằm trên tuyến đường cao tốc A10 đã bị sập và từ độ cao khoảng 100 mét rơi đè xuống một đoạn đường ray tàu hỏa, một nhà máy và nhiều ngôi nhà khác phía dưới. Trong khoảnh khắc được mô tả như "ngày tận thế", nhiều ô tô đang lưu thông trên cầu đã bị rơi theo đoạn cầu sập và bị vùi trong đống đổ nát cùng các nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Chú thích ảnh
Hình ảnh tan hoang hiện trường vụ sập cầu

Theo cảnh sát thành phố Genoa, có khoảng 35 ô tô và một số xe tải bị ảnh hưởng trong vụ sập cầu này. Khoảng 400 lính cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để hỗ trợ cứu hộ.

Tính tới ngày 15/8, con số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 38 người, số người bị thương là 16 người, trong số này 12 người đang trong tình trạng nguy kịch. Bộ Ngoại giao Pháp cùng ngày xác nhận có 3 công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ sập cầu trên.

TTXVN

Vụ sập cầu cạn tại Italy: Điều đầu tiên, các nhà quản lý cấp cao của nhà thầu phải từ chức

Vụ sập cầu cạn tại Italy: Điều đầu tiên, các nhà quản lý cấp cao của nhà thầu phải từ chức

Sau vụ sập cầu cạn trên tuyến đường cao tốc A10 tại thành phố Genoa khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, Chính phủ Italy cho biết muốn hủy hợp đồng với công ty quản lý đường cao tốc và áp đặt mức phạt lớn đối với công ty này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm