Vụ nổ tại Crimea làm 19 người chết: Phát hiện thiết bị nổ thứ 2

18/10/2018 08:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/10, hãng thông tấn RIA (Nga) dẫn lời các quan chức nước này cho biết đã tìm thấy thiết bị nổ thứ 2 trong các tài sản cá nhân của nghi can chính trong vụ tấn công đẫm máu vào một trường học tại Crimea trước đó cùng ngày. Lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa thiết bị này.

Vụ tấn công nhằm vào trường cao đẳng tại khu vực Kerch đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Ủy ban Điều tra LB Nga cho biết vụ tấn công là một vụ giết người hàng loạt, không phải là tấn công khủng bố. Nghi can chính trong vụ tấn công trên là nam sinh viên của trường, tên là Vladislav Roslyakov, 18 tuổi.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ một nạn nhân bị thương trong vụ tấn công tại Trường cao đẳng khu vực Kerch trên Bán đảo Crimea ngày 17/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các nhà điều tra, Roslyakov đã đi vào trường và xả súng vào các sinh viên trước khi tự sát. Trước đó cùng ngày, các quan chức cho biết một thiết bị đã phát nổ tại căng-tin của trường vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Vụ nổ tại Crimea: Nga khẳng định đây không phải là tấn công khủng bố

Vụ nổ tại Crimea: Nga khẳng định đây không phải là tấn công khủng bố

Ủy ban Điều tra LB Nga ngày 17/10 cho biết vụ tấn công đẫm máu vào một trường cao đẳng tại khu vực Kerch trên bán đảo Crimea  xảy ra cùng ngày là một vụ giết người hàng loạt, không phải là tấn công khủng bố.

Văn phòng Công tố Crimea và Ủy ban Điều tra LB Nga đã mở các cuộc điều tra riêng rẽ về vụ việc. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và gọi đây là thảm kịch.

TTXVN/Lê Ánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm