Vụ nổ bom Bangkok: Đau đầu vì đối tượng bị bắt vẫn không phải nghi phạm 'áo vàng'

04/09/2015 19:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Cảnh sát Thái Lan ngày 4/9 cho biết cả hai đối tượng nam giới bị bắt giữ nhiều khả năng không phải là nghi phạm chính trong vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok hồi tháng trước.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Prawut Thavornsiri cho biết không có bằng chứng nào để khẳng định sự liên quan giữa hai đối tượng nói trên và hiện trường vụ đánh bom ở đền Erawan.

Các xét nghiệm ADN hai nghi can người nước ngoài chưa rõ quốc tịch, được xác định là Adem Karadag và Yusufu Mieraili cho thấy hai người này có liên quan đến các vật liệu nổ thu được tại một căn hộ ở Bangkok, song không phù hợp với các bằng chứng thu được tại hiện trường vụ nổ ở đền Erawan.

Đối tượng Adem Karadag tại sở cảnh sát ở thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 4/9. AFP/TTXVN

Ảnh (trích từ video công bố ngày 1/9): Nghi phạm Yusufu Meerailee bị cảnh sát Thái Lan áp giải về thủ đô Bangkok sau khi bị bắt. THX/TTXVN

Theo ông Prawut, cảnh sát tin rằng Yusufu, đối tượng bị bắt giữ ngày 1/9 vừa qua, chắc chắn liên quan đến vụ nổ, song "không có bằng chứng để xác nhận" Yusufu là nghi phạm mặc áo vàng đã bỏ lại chiếc ba lô tại hiện trường ngay trước khi vụ nổ xảy ra và camera an ninh đã ghi lại.

Nghi phạm "áo vàng" vẫn trong vòng bí ẩn

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bangkok ngày 3/9, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Thái Lan Prawuth Thavornsiri xác nhận nghi can nước ngoài trong vụ đánh bom đẫm máu hồi tháng trước ở Bangkok, bị bắt giữ hôm 1/9, là một người đàn ông 25 tuổi đến từ Tân Cương, Trung Quốc, mang tên Yusufu Meerailee. Đối tượng trên bị bắt tại tỉnh Sa Kaeo, miền đông Thái Lan khi tìm cách vượt biên vào Campuchia.

Theo báo "Bangkok Post", mẫu ADN của Yusufu không phù hợp với những mẫu đã thu được trên chiếc xe taxi đã chở nghi phạm hoặc trên tờ tiền mặt hoặc mảnh vụn của chiếc ba lô có chứa bom, song dấu vân tay của đối tượng này trùng khớp với mẫu trên vật chứa thiết bị nổ tại một căn hộ ở quận Nong Chok và một chiếc cắt móng tay tại một căn hộ cho thuê ở quận Min Buri ở Bangkok.

Hiện hai đối tượng trên đang bị buộc tội "sở hữu vũ khí bất hợp pháp". Giới chức trách Thái Lan chưa xác nhận quốc tịch của hai đối tượng này do cả hai được cho là sử dụng giấy tờ giả.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm