Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Tòa án Ireland phê chuẩn lệnh dẫn độ một nghi phạm sang Anh

24/01/2020 19:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một tòa án ở CH Ireland ngày 24/1 đã phê chuẩn lệnh dẫn độ một trong hai đối tượng người Bắc Ireland bị cáo buộc tội ngộ sát liên quan vụ phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong một thùng xe tải đông lạnh tại hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, hồi tháng 10/2019.

Vụ 39 người Việt tử vong ở Anh: Thi thể và tro cốt 23 nạn nhân còn lại đã được đưa về nước

Vụ 39 người Việt tử vong ở Anh: Thi thể và tro cốt 23 nạn nhân còn lại đã được đưa về nước

Sáng 30/11/2019, thi thể và tro cốt 23 nạn nhân còn lại trong vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex, Đông Bắc London, Anh đã được đưa về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Chính quyền Vương quốc Anh đang truy nã Eamonn Harrison, 23 tuổi, bị cáo buộc buôn người và đưa người nhập cư trái phép, cũng như 39 tội danh ngộ sát trong vụ việc trên.

Chú thích ảnh
Hiện trường phát hiện 39 thi thể trong thùng xe tải đông lạnh ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, Anh, ngày 23/10/2019. Ảnh: TTXVN

Sau khi luật sư của Harrison đề nghị có thêm thời gian để cân nhắc phán quyết, thẩm phán Donald Binchy đã chấp thuận và đồng ý hoãn việc giao nộp Harrison cho nhà chức trách Anh đến ngày 4/2.

Trước đó, ngày 25/11/2019, đối tượng Maurice Robinson, cũng người Bắc Ireland, 25 tuổi - tài xế lái xe container đông lạnh nói trên - đã nhận tội tiếp tay đưa người nhập cư bất hợp pháp và có được tài sản một cách bất chính. Tuy nhiên. Robinson không nhận 41 tội danh khác, trong đó có 39 tội danh liên quan tới ngộ sát.

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm