Việt Nam cử quan sát viên đến cuộc tập trận 'Hổ Mang Vàng' của Mỹ - Thái Lan

09/02/2016 20:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sáng 9/2, cuộc tập trận quốc tế thường niên mang tên "Hổ Mang Vàng" năm 2016 (Cobra Gold 2016), do Thái Lan và Mỹ đồng chủ trì, đã chính thức được bắt đầu tại Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Phát biểu tại lễ khai mạc tập trận, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan, ông Glyn Davies nhấn mạnh sự có mặt của đại diện hơn 20 nước tại cuộc tập trận năm nay cho thấy mối quan tâm của các quốc gia đối với hòa bình và ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh các nguy cơ an ninh mới đang ngày càng nghiêm trọng trong một thế giới ngày càng được kết nối chặt chẽ.

Ông nhấn mạnh cuộc tập trận thể hiện cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Mỹ đối với khu vực.

Đại diện các nước tham gia tập trận tại lễ khai mạc ở Sattahip, Chonburi, Thái Lan ngày 9/2. AFP/TTXVN

Chủ đề tập trận năm nay là sẵn sàng đối phó với các nguy cơ an ninh mới và huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, cứu trợ nhân đạo và giải quyết hậu quả thiên tai.

Tham gia cuộc tập trận kéo dài đến ngày 19/2 này có đại diện quân đội 27 nước trong đó có 7 nước cử lực lượng chiến đấu tham gia là Thái Lan, Mỹ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore. Có 2 nước tham gia diễn tập cứu trợ nhân đạo là Trung Quốc và Ấn Độ. Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng cử quan sát viên đến cuộc tập trận này cùng đại diện quân đội 9 nước khác.

Binh sĩ Thái Lan (phía sau) và Mỹ (trái) tại lễ khai mạc tập trận ở Sattahip, Chonburi, Thái Lan ngày 9/2. AFP/TTXVN

Theo thông cáo chính thức của Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, cuộc tập trận năm nay nhằm tăng cường năng lực vạch kế hoạch và chỉ huy tác chiến phối hợp, xây dựng quan hệ đối tác trong toàn khu vực, nâng cao khả năng phối hợp trong các hoạt động an ninh.

Cuộc diễn tập sẽ gồm 3 khoa mục chính: Diễn tập chỉ huy, trong đó bao gồm một cuộc tham vấn chỉ huy cấp cao; Cứu trợ nhân đạo; Diễn tập thực địa. Những khoa mục huấn luyện sẽ được tiến hành tại nhiều khu vực ở miền Trung và miền Đông Thái Lan.

Binh sĩ Mỹ (phải) và Hàn Quốc (trái) tại lễ khai mạc tập trận ở Sattahip, Chonburi, Thái Lan ngày 9/2. AFP/TTXVN

Tổng cộng có gần 9.000 binh sỹ các nước tham gia tập trận năm nay, trong đó Mỹ cử 3600 lính thủy đánh bộ thuộc lực lượng đồn trú ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bằng với số quân Mỹ tham gia cuộc tập trận năm 2015. Trước đây, từng có thời điểm Mỹ cử 13.000 quân tham gia tập trận.

Tập trận Hổ mang Vàng ban đầu là hoạt động song phương giữa Thái Lan và Mỹ, được tiến hàng hàng năm, bắt đầu từ năm 1982. Kể từ năm 2000, cuộc tập trận này đã được nâng cấp thành hoạt động đa phương và ngày càng có nhiều nước tham gia, trở thành cuộc diễn tập quân sự lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm