VIDEO: Ngắm các máy bay Nga 'ca khúc khải hoàn' rời Syria về nước

15/03/2016 17:55 GMT+7 | Trong nước

 (Thethaovanhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 15/3, nhóm các máy bay quân sự đầu tiên đã rời căn cứ của Moskva tại Syria để trở về nước.

Các phi cơ sẽ di chuyển thành nhóm, mỗi nhóm có một "thủ lĩnh dẫn đầu" là máy bay vận tải quân sự (Tu-154 hoặc IL-76) vận chuyển nhân viên, tài sản hàng không và hậu cần, theo sau là chiến đấu cơ các loại (nhóm đầu tiên bao gồm các cường kích đa năng Su-34).

Nhóm duy trì đội hình bay đến biên giới LB Nga, sau đó sẽ tách ra và các máy bay độc lập di chuyển về sân bay thường trực.


Những chiến đấu cơ đầu tiên của Nga rời Syria

Trước đó, Nga chuyển thiết bị lên máy bay tại căn cứ không quân ở Syria ngay trong đêm để chuẩn bị cho cuộc rút quân lịch sử:


Chuyển thiết bị lên máy bay để về Nga

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã bất ngờ chỉ thị rút hầu hết lực lượng Nga khỏi Syria. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RT, chuyên gia quan hệ quốc tế Mỹ James Jatras đã ca ngợi chiến dịch không kích của Nga ủng hộ nỗ lực chống khủng bố của quân đội Syria.

"Chúng ta phải ghi nhớ rằng giải pháp chính trị của cuộc xung đột có thể đã không xảy ra nếu Nga không tiến hành không kích hỗ trợ quân đội chính quyền. Hoạt động này buộc những kẻ khủng bố phải chuyển sang thế phòng thủ," Jatras nói.

Không quân Nga sẽ rút dần về nước từ 15/3

Trước đó một ngày, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng thống Putin đã bày tỏ tin tưởng các nhiệm vụ giao cho Bộ Quốc phòng nhìn chung đã được thực hiện, đồng thời ra lệnh các đơn vị chính của quân đội nước này rút ra khỏi Cộng hòa Arab Syria từ ngày 15/3.

Ông Putin cũng hy vọng việc bắt đầu rút quân đội Nga khỏi Syria sẽ là kích thích tốt đối với tiến trình đàm phán giữa các lực lượng chính trị ở Syria. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời chỉ đạo Ngoại trưởng Lavrov tăng cường sự can dự của Moskva trong việc tổ chức tiến trình hòa bình tại Syria.

Trong bài viết đăng trên trang nhất, nhật báo "Izvestia" khẳng định: "Nga đặt ra hình mẫu về cách tiếp cận hòa bình nhằm giải quyết xung đột. Bằng cách tuyên bố rút các lực lượng chính ra khỏi Syria từ ngày 15/3, Nga có đủ cơ sở để tuyên bố rằng chiến dịch tại Syria là một thắng lợi".

Báo "Thương mại" dẫn một số nguồn tin cấp cao khác từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quyết định của Tổng thống Putin đưa ra sau chiến dịch kéo dài hơn 5 tháng là hoàn toàn tự nguyện, không bị tác động từ bên ngoài.

Nhiều chuyên gia nước ngoài đã đánh giá cao quyết định của Tổng thống Putin trong việc rút dần các lực lượng Nga khỏi Syria, coi đây là động lực thúc đẩy tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.

ĐK (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm