VIDEO: Bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận và Tổng giám đốc Sadeco

15/05/2019 21:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (15/5), Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận và Tổng giám đốc Sadeco về 2 tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Vụ tham ô hàng chục tỷ đồng tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ: Bắt thêm hai cán bộ

Vụ tham ô hàng chục tỷ đồng tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ: Bắt thêm hai cán bộ

Liên quan đến vụ tham ô hàng chục tỷ đồng tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, theo UBND huyện Thanh Thủy, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành bắt tạm giam Phùng Huy Tuấn, sinh năm 1976, thủ quỹ và Vũ Hồng Phương, sinh năm 1986, kế toán của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Thanh Thủy.

Theo kết luận của Thanh tra Thành phố, thời điểm ông Tề Trí Dũng làm Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận (giai đoạn 2015 – 2018), Công ty Tân Thuận (doanh nghiệp nhà nước do UBND TP.HCM sở hữu 100% vốn điều lệ) bị kinh doanh thua lỗ nhiều dự án bất động sản, sai phạm trong thực hiện các dự án giao thông...; dùng vốn ngân sách chi cho lãnh đạo đi nước ngoài lên đến hàng tỉ đồng. Do đã bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Tề Trí Dũng cũng đã bị HĐND TP.HCM tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND thành phố.

Bà Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn – Sadeco, nguyên trưởng phòng phát triển kinh doanh của Công ty Tân Thuận) bị cáo buộc là đồng phạm của ông Tề Trí Dũng. Công ty Tân Thuận từng chiếm 75% tỷ lệ vốn góp của Sadeco. Ông Dũng và bà Phúc có vai trò trong thương vụ bán đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phiếu Sadeco vào tháng 3-2015, làm giảm tỷ lệ vốn góp của Công ty Tân Thuận tại Sadeco chỉ còn 44%.

VNews

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm