VIDEO: Bà Clinton 'ho khủng khiếp' giữa tranh cãi gay gắt về sức khỏe

06/09/2016 11:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bài phát biểu vận động tranh cử của bà Hillary Clinton trước cử tri thành phố Cleveland, bang Ohio đã bị gián đoạn nhiều lần vì nữ chính trị gia không ngừng ho sù sụ trong suốt 4 phút.

Phóng viên Monica Alba tại kênh NBC đã mô tả đây là một “cơn ho nặng nhất” mà cô chứng kiến ở bà Clinton, khiến giọng nói của bà khan lại. Bài phát biểu bị ậm ừ, gián đoạn liên tục không giống với những thuyết trình chuyên nghiệp trước đây của ứng viên đại diện cho đảng Dân chủ.


Khoảng thời gian gần đây, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã vướng phải nhiều tin đồn về tình trạng sức khỏe kém - một động thái ảnh hưởng xấu tới quá trình tranh cử của bà khi mà cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp sửa diễn ra vào tháng 11 tới.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với kênh truyền hình MSNBC, bà Katrina Pearson, phát ngôn viên của ứng cử viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng bà Clinton bị chứng loạn phối hợp từ (dysphasia) khi nói chuyện bị ngập ngừng và có cử chỉ chậm chạp.


Bà Clinton phải lấy tay che miệng để ngăn những tiếng ho không dứt

Sau khi xem hồ sơ y tế của bà Clinton, Tiến sĩ Drew vốn là một MC truyền hình về sức khỏe ở Mỹ nói rằng ông lo ngại về sức khỏe của bà Clinton.

Hay như trong một lần xuất hiện trước một nhóm phóng viên, bà Hillary Clinton đã bị run rẩy, mất kiểm soát khoảng 30 giây rồi được các trợ lý đưa đi.

Từ hồi tháng 12/2012, lúc còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ, bà đã phải nhập viện điều trị vì trong não có một cục máu đông.

Những người không ưa bà Clinton đã xâu chuỗi các sự cố về sức khỏe như trên để khẳng định rằng bà không đủ khỏe mạnh để đảm nhiệm vị trí Tổng thống Mỹ. Còn những người mong bà trúng cử lại cho rằng tất cả chỉ là sự thổi phồng của phe đối lập nhằm cản bước bà vào Nhà Trắng.

Theo Hoàng Trang - Tin tức/Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm