Vì sao Hàn Quốc hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Seoul trong năm nay?

26/10/2018 20:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết mặc dù chưa có báo cáo về tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, song Hàn Quốc muốn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Seoul trước cuối năm nay.

Phát biểu trước các nghị sĩ tại Quốc hội Hàn Quốc, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha cũng cho biết Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ mục tiêu trong năm nay tuyên bố chính thức kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha  Ảnh: Yonhap News

Ban đầu, Chính quyền Tổng thống Moon Jae-in kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra trước chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Hàn Quốc và tuyên bố kết thúc chiến tranh.

Tuy nhiên, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton thông báo Tổng thống Trump có thể sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào năm 2019, vì hiện nay ông chủ Nhà Trắng đang bận bịu về cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ dự kiến vào ngày 6/11 tới. Trước tình hình thay đổi này, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha cho biết bà tin tưởng chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Seoul có thể thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai cũng như tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh.

Tháng 9 vừa qua, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in tại Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết thăm Seoul "trong tương lai gần". Tại cuộc họp báo sau đó, ông Moon Jae-in giải thích rằng tuyên bố của Kim Jong-un có nghĩa là nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ thăm Seoul trước cuối năm nay nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh đầu tiên hồi tháng 4 vừa qua, trong đó hai bên nhất trí hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều sau đó lần lượt diễn ra vào tháng 5 và tháng 9.

Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra vào tháng 6, trong đó hai bên đã nhất trí rằng Triều Tiên hành động hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn, đổi lại là các đảm bảo an ninh từ Mỹ.

Ngày 7/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thực hiện chuyến thăm thứ 4 tới Triều Tiên để thảo luận với nhà lãnh đạo Kim Jong-un về khả năng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ 2. Hiện cả Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc đều thể hiện mong chờ sớm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh này, qua đó thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hôm nay, hai miền Triều Tiên hội đàm quân sự cấp tướng

Hôm nay, hai miền Triều Tiên hội đàm quân sự cấp tướng

Cuộc hội đàm quân sự cấp tướng giữa hai miền Triều Tiên đã bắt đầu ngày 26/10 nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng quân sự theo thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều tháng trước.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm