Vì sao các cường quốc đua nhau tập trận gần Bán đảo Triều Tiên?

18/09/2017 17:04 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bốn máy bay chiến đấu tàng hình loại F-35B và 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ đã tập trận ném bom trên bầu trời Hàn Quốc. Trung Quốc và Nga cũng đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân gần Triều Tiên.

Nguồn tin còn cho biết thêm rằng, những máy bay này của Mỹ đã thao diễn cùng 4 chiếc máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc, trước khi trở về căn cứ ở Nhật Bản và đảo Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
Bom khói trong cuộc tập trận hải quân chung của Nga - Trung. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái trên diễn ra 3 ngày sau khi Triều Tiên phóng thêm tên lửa đạn đạo tầm trung qua bầu trời Nhật Bản, tiếp sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 mà Bình Nhưỡng tiến hành hồi đầu tháng này.

Cùng ngày, Trung Quốc và Nga cũng đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận hải quân gần Triều Tiên giữa lúc căng thẳng đang gia tăng về về những tham vọng hạt nhân của quốc gia bị cô lập này và trước thềm kỳ họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) trong tuần này, với nhiều khả năng Triều Tiên sẽ là vấn đề nổi cộm.

Triều Tiên vẫn lên lịch thử tên lửa, dù thế giới trừng phạt 1.000 năm đi chăng nữa

Triều Tiên vẫn lên lịch thử tên lửa, dù thế giới trừng phạt 1.000 năm đi chăng nữa

Theo một quan chức cấp cao Triều Tiên, quốc gia này sẽ chẳng hề nao núng dù các lệnh trừng phạt kéo dài thêm 1.000 năm nữa.

Theo hãng tin Tân Hoa xã, các cuộc tập trận chung này sẽ diễn ra giữa Vịnh Peter Đại đế, ngay phía bên ngoài Viễn Đông Vladivostock của Nga, không xa biên giới Triều Tiên-Nga và ở khu vực biển phía Nam của Biển Okhotsk, về phía Bắc của Nhật Bản.

Các cuộc tập trận này là giai đoạn 2 của các cuộc tập trận hải quân Nga-Trung năm nay. Trước đó, giai đoạn 1 đã diễn ra ở Biển Baltic vào tháng 7.

TTXVN/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm