Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ giành lợi thế tại nhiều bang chiến địa?

11/06/2020 07:06 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kết quả khảo sát mới nhất từ nhóm "Priorities USA" cho thấy cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump tại 5 trong số 6 bang chiến địa chủ chốt có khả năng quyết định đến kết quả của cuộc bầu cử năm 2020.   

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục giành thuận lợi trong thăm dò dư luận

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục giành thuận lợi trong thăm dò dư luận

Phóng viên TTXVN tại Mỹ ngày 8/6 đưa tin, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vượt qua Tổng thống Donald Trump với cách biệt 10 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 mới được Hill-HarrisX công bố.

Theo kết quả khảo sát, ông Biden sẽ giành chiến thắng tại các bang chiến địa gồm Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Bắc Carolina và Arizona nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm hiện nay. Trong khi đó, ưu thế của mỗi ứng cử viên tại bang Florida hiện đang ở thế cân bằng. Kết quả khảo sát cho thấy ông Biden sẽ nhận 305 phiếu đại cử tri, trong khi con số tương ứng của Tổng thống Trump là 204 phiếu.   

Chủ tịch của nhóm Priorities USA, ông Guy Cecil nhấn mạnh rằng dự báo trên căn cứ vào kết quả khảo sát, theo đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đang suy giảm trong bối cảnh bất ổn dân sự, biến động kinh tế cũng như đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn ra tại Mỹ. Cuộc khảo sát  được tiến hành với gần 3.500 cử tri tại 6 bang nói trên.

Theo đó, 60% cử tri không ủng hộ cách thức phản ứng của Tổng thống Trump đối với các cuộc biểu tình bùng phát do cái chết của nạn nhân da đen George Floyd. Gần 2/3 trong số họ cho rằng Tổng thống Trump đã làm gia tăng căng thẳng tại Mỹ. Ngoài ra, 50% cử tri ủng hộ cách thức điều hành kinh tế của Tổng thống Trump, tuy nhiên, 53% cử tri không đồng tình với cách xử lý của ông Trump đối với đại dịch COVID-19.   

Ông Cecil cũng lưu ý rằng nếu những cử tri thuộc tầng lớp lao động da trắng và người da màu ủng hộ đảng Dân chủ ít hơn 3% so với dự báo của nhóm Priorities USA, ông Biden sẽ thua tại bang Florida và Bắc Carolina, trong khi đó bang Pennsylvania và Arizona sẽ trở thành các bang giao động. Nếu kịch bản này xảy ra, ông Biden sẽ đạt được 259 phiếu đại cử tri và ông Trump giành được 248 phiếu.   

Chú thích ảnh
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ, ngày 2/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bản khảo sát nói trên chỉ ra rằng 80% cử tri đảng Cộng hòa, và 77% cử tri đảng Dân chủ cho biết họ có động lực để đi bỏ phiếu, điều này đã thu hẹp khoảng cách về "sự nhiệt tình" trong bầu cử của các cử tri thuộc đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, đây vốn là một yếu tố gây khó khăn cho ông Biden trong nhiều năm qua. Về tình cách cá nhân và vấn đề chăm sóc y tế, ông Biden dẫn trước ông Trump ít nhất 20 điểm.

Trong khi đó, về vấn đề hỗ trợ tầng lớp trung lưu, ông Biden dẫn trước ít nhất 10 điểm so với ông Trump. Cũng theo khảo sát của nhóm Priorities USA, tỷ lệ ủng hộ công việc của Tổng thống Trump giảm sâu xuống còn 41% ủng hộ và 55% không ủng hộ. Tỷ lệ này trước đó là 45% ủng hộ và 49% không ủng hộ.    

Nhóm Priorities USA hiện có khoảng 200 triệu USD trong ngân sách hoạt động và "Siêu Ủy ban Hành động Chính trị" lớn nhất của đảng Dân chủ này đã dành hàng chục triệu USD nhằm vận động tranh cử cho đảng Dân chủ tại 6 bang chiến địa nói trên.

Phạm Ngọc Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm