Tượng Nữ thần Tự do mở cửa trở lại đón khách tham quan

14/10/2013 15:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tượng Nữ thần Tự do bắt đầu mở cửa trở lại đón khách tham quan từ ngày Chủ nhật (13/10) lần đầu tiên sau khi chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động.

Tượng Nữ thần Tự do mở cửa trở lại lần đầu tiên sau hai tuần

Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo ngày hôm qua đưa ra quyết định "chưa từng có trong lịch sử" khi cho phép Đảo Tự do mở cửa trở lại đón khách tham quan. Bang New York sẽ phải trả khoản tiền 61.600$ hàng ngày để duy trì hoạt động của khu du lịch.

"Việc chính phủ đóng cửa kéo theo những khu du lịch, tham quan gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của bang. Chính vì vậy chúng tôi quyết định mở cửa trở lại Đảo Tự do", ông Cuomo cho biết.

Theo báo cáo từ dịch vụ thống kê Quốc gia cho biết trong năm 2011, có khoảng 3,7 triệu lượt khách du lịch tới khu vực Đảo Tự do, thu hút khoảng 200 triệu USD cho thành phố New York cũng như hỗ trợ hơn 2000 việc làm.

Ông Bill Rudin, Chủ tịch khu bảo tồn và bán vé tham quan khu vực tượng Nữ thần Tự do và đảo Ellis nói rằng công ty đã phải cắt giảm 400 nhân viên kể từ khi chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động. Ông Rudin ước tính với khoảng 10.000 khách du lịch tới Đảo Tự do mỗi ngày, doanh thu ngành du lịch của thành phố New York đã tổn hại tới hàng nghìn USD trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Trả lời về việc đưa ra quyết định mở cửa trở lại tượng Nữ thần Tự do, ông Cuomo cho biết nhấn mạnh yếu tố mang tính biểu tượng của tượng Nữ thần Tự do đối với nước Mỹ. "Tượng Nữ thần Tự do là một trong những biểu tượng của nước Mỹ, là biểu tượng của sự tự do và dân chủ trên đất Mỹ".

Khách du lịch tỏ ra hào hứng khi nhận được tin khu vực Đảo Tự do bắt đầu mở cửa trở lại. "Chúng tôi rất hào hứng trước thông tin tượng Nữ thần Tự do mở cửa trở lại. Chúng tôi chưa từng có dịp được tới tham quan một trong những biểu tượng của nước Mỹ", Stacy Kratt, một khách du lịch đến thành phố New York cho biết.

Hiện chính phủ Mỹ đóng cửa đã bắt đầu bước sang tuần thứ ba. Phần lớn các khu vực công viên Quốc gia và các khu du lịch đã buộc phải đóng cửa sau khi Quốc hội Mỹ không đạt được một dự luật ngân sách cho năm tiếp theo.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm