Tướng Mỹ thừa nhận 'thua' Nga về pháo binh

08/04/2016 23:04 GMT+7 | Trong nước

 (Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi điều trần tại Quốc hội Mỹ ngày 8/4, Tướng Mark Millie, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ cho biết Mỹ tụt hậu về tiềm lực pháo binh ở châu Âu so với Nga.

Đề cập đến pháo binh và xe tăng Nga tại cuộc họp của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông Millie nói: "Chúng tôi không thích như vậy, chúng tôi không muốn điều đó, nhưng thực sự họ có phạm vi hoạt động lớn hơn và nhiều nòng pháo hơn".

Trong bối cảnh bất đồng với Nga về Ukraine, hai năm qua Washington đã ngừng các hoạt động hợp tác quân sự với Moskva và đẩy mạnh hoạt động quân sự ở châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết trước đó rằng, Moskva không mong muốn kích động đối đầu NATO và vẫn sẵn sàng khôi phục lại quan hệ với liên minh.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm