Truyền đơn 'thương hại Hàn Quốc phải dựa vào Mỹ' của Triều Tiên xâm nhập phủ Tổng thống Hàn Quốc

17/10/2017 08:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một số tờ rơi tuyên truyền của CHDCND Triều Tiên đã xuất hiện trong khu vực Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc – Nhà Xanh và những khu vực lân cận tại Seoul. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết Nhà Xanh vào ngày 16/10 đã xác nhận thông tin này. Dư luận không hiểu tại sao những tờ rơi của Triều Tiên lại có thể “tìm đường” tới khu vực có an ninh kiên cố như vậy.

Những tờ truyền đơn nhỏ này rơi rải rác trên các con phố gần Nhà Xanh. Một số tờ truyền đơn thậm chí còn được tìm thấy trong sân Nhà Xanh cũng như trung tâm báo chí nằm ở phía đông công trình này.

Tờ truyền đơn xuất hiện tại Nhà Xanh có nội dung chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ có chính sách thù địch với Triều Tiên. Bên cạnh đó, nội dung truyền đơn còn ám chỉ Triều Tiên “thương hại” Hàn Quốc do nước này phải dựa vào Mỹ về quốc phòng trong khi Washington lại “sợ” Bình Nhưỡng.

Chú thích ảnh
Tờ truyền đơn được cho là của Triều Tiên được tìm thấy tại con phố gần với Nhà Xanh. Ảnh: Yonhap

Truyền đơn của Triều Tiên không phải là quá khó tìm ở Hàn Quốc bởi đôi khi Bình Nhưỡng sử dụng bóng bay và thiết bị không người lái để rải chúng sang Hàn Quốc. Vậy nhưng việc những tờ rơi này xuất hiện gần Nhà Xanh là điều hiếm hoi.

Nhà Xanh cho biết một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để tìm hiểu xem tại sao những tờ truyền đơn lại “đột nhập” được vào nơi đây.

Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên nói: “Đội ngũ an ninh đang thu thập các tờ truyền đơn và những văn phòng liên quan sẽ điều tra cách chúng được đưa vào khu vực”.

Công nghệ ‘bom bóng đêm’ của Hàn Quốc làm tê liệt điện Triều Tiên

Công nghệ ‘bom bóng đêm’ của Hàn Quốc làm tê liệt điện Triều Tiên

Hàn Quốc đang phát triển công nghệ “bom bóng đêm”, có thể làm tê liệt hệ thống điện ở Triều Tiên trong tình huống xảy ra xung đột quân sự.

Theo Hà Linh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm