Trường hợp nào, bà Park Geun-hye sẽ được phục chức Tổng thống Hàn Quốc?

09/12/2016 21:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Theo hãng tin Yonhap, ngày 9/12, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã đẩy nhanh tiến trình xem xét kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye, yêu cầu bà giải trình vào ngày 16/12 tới.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Tòa án Hiến pháp ở trung tâm thành phố Seoul, người phát ngôn tòa án này Bae Bo-yoon (Bê Bô Y-un) nêu rõ: "Chúng tôi đã nhất trí rằng kiến nghị luận tội này là cực kỳ quan trọng cần phải tiến hành nhanh chóng. Sắp tới, tòa án sẽ tổ chức thêm các cuộc họp để cân nhắc tính nghiêm trọng của vấn đề này và thành lập một lực lượng chuyên gia nghiên cứu nhằm kiểm tra cách thức bắt đầu giải quyết vụ việc".


Bà Park Geun-Hye đã bị đình chỉ tạm thời chức vụ Tổng thống Hàn Quốc

Trước đó cùng ngày, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống, theo đó Tổng thống Park Geun-hye đã ngay lập tức bị đình chỉ tạm thời chức vụ và Thủ tướng đương nhiệm Hwang Kyo-ahn (Hoang Ki-ô An) thay thế vào vị trí đứng đầu chính phủ.

Tòa án Hiến pháp sẽ có thời hạn 180 ngày để xem xét và ra phán quyết cuối cùng đối với kiến nghị luận tội Tổng thống. Trong trường hợp có ít nhất 6/9 thẩm phán tại Tòa án Hiến pháp tán thành kiến nghị luận tội thì Tổng thống sẽ bị đình chỉ chức vụ ngay lập tức, thủ tướng đương nhiệm sẽ đứng đầu chính phủ tạm thời và chính giới có 60 ngày để tổ chức cuộc bầu tổng thống mới.

Nếu không đủ số thẩm phán tán thành kiến nghị, Tổng thống Park Geun-hye sẽ được khôi phục chức vụ.

Tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn khẳng định sẽ nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo chính phủ ổn định tiếp tục làm nhiệm vụ. Ông yêu cầu các cơ quan tài chính áp dụng các biện pháp ưu tiên nhằm ngăn chặn nguy cơ biến động trên các thị trường tài chính.

65% người dân Hàn Quốc ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye

65% người dân Hàn Quốc ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 3/6 công bố kết quả một cuộc thăm dò của giới truyền thông cho thấy 65% người dân Hàn Quốc ủng hộ đương kim Tổng thống Park Geun-hye sau 100 ngày cầm quyền của bà.

Phản ứng trước diễn biến trên chính trường Hàn Quốc, Nhà Trắng ngày 9/12 khẳng định lại rằng Washington sẽ vẫn là một đồng minh vững chắc của Seoul.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn tuyên bố của người phát ngôn Nhà Trắng Emily Horne (Ê-mi-li Hon) nêu rõ: “Chúng tôi trông đợi sẽ làm việc với Thủ tướng Hwang Kyo-ahn trên cương vị mới là quyền Tổng thống của Hàn Quốc. Chúng tôi mong chờ sự kiên định và tính liên tục về chính sách trong một loạt lĩnh vực, trong đó có vấn đề liên quan đến Triều Tiên, các vấn đề khác của khu vực cũng như kinh tế và thương mại quốc tế".

Người phát ngôn này cũng khẳng định liên minh Mỹ - Hàn sẽ tiếp tục là một nhân tố cốt yếu của ổn định và an ninh khu vực, và Washington "sẽ tiếp tục tôn trọng mọi cam kết đối với liên minh này, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng vệ trước mối đe dọa từ Triều Tiên".

Trong khi đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (Yô-si-hi-đê Xư-ga) khẳng định rằng cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun Hye không làm thay đổi quyết tâm của Tokyo hợp tác với Seoul trong các vấn đề an ninh, đặc biệt liên quan mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Suga khẳng định Hàn Quốc là quốc gia láng giềng quan trọng nhất của Nhật Bản và hai nước có chung các lợi ích chiến lược.

Ông nhấn mạnh trong bất cứ trường hợp nào, các mối quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc vẫn đóng vai trò rất quan trọng và sẽ không có thay đổi nào về hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Ông Suga cũng nêu rõ sự phối hợp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh liên quan Triều Tiên là "tuyệt đối cần thiết' để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm