Trung Quốc phóng tàu thăm dò lên mặt trăng vào tháng 12

26/11/2013 15:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung Quốc dự định phóng tàu thăm dò đầu tiên lên mặt trăng vào đầu tháng 12 tới đánh dấu mốc quan trọng trong tham vọng chinh phục không gian của quốc gia đông dân nhất trên thế giới.

Theo phát ngôn viên Cơ quan Quản lý nhà nước về Khoa học - Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc, để chuẩn bị cho quá trình đưa tàu thăm dò đầu tiên đáp xuống bề mặt mặt trăng, Trung Quốc đã tiến hành chụp ảnh chi tiết khu vực dự kiến sẽ chuẩn bị cho cuộc đổ bộ.

Mô hình tàu thăm dò được trưng bày tại Thượng Hải vào ngày 5/11

Trong năm 2007, Trung Quốc đã phóng tàu vệ tinh đầu tiên bay xung quanh quỹ đạo của mặt trăng để chụp lại hình ảnh bề mặt và phân tích các nguyên tố cấu thành nên mặt trăng.

Tàu thăm dò Trung Quốc dự kiến đưa lên vũ trụ mang tên "Yutu". Yutu theo tiếng Trung Quốc mang ý nghĩa của thỏ ngọc, một trong những vật nuôi của Hằng Nga trong văn hóa dân gian.

"Nhiệm vụ phóng tàu thăm dò hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng sẽ tạo nên những thách thức về công nghệ và gia tăng rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ", phát ngôn viên Wu Zhijian trả lời trong một cuộc họp báo công bố kế hoạch. "Trung Quốc tiến tới thực hiện giấc mơ thám hiểm mặt trăng và xa hơn nữa là chính phục không gian".

Các nhà khoa học Trung Quốc dự kiến đưa tàu thăm dò hạ cánh lên bề mặt bằng phẳng của mặt trăng. Tàu thăm dò sau đó sẽ di chuyển xung quanh khu vực và truyền tải hình ảnh về Trái đất. Quá trình phóng tàu thăm dò nằm trong kế hoạch dài hạn để Trung Quốc có thể lần đầu tiên đưa người lên mặt trăng vào năm 2020.

Thúc đẩy chương trình không gian là ưu tiên hàng đầu đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc cần phải nhanh chóng bắt kịp với nền công nghệ không gian của các cường quốc khác như Nga, Mỹ. Nga thực hiện quá trình phóng tàu thăm dò hạ cánh thành công lên mặt trăng vào năm 1966.

Trung Quốc vào tháng Sáu đã phóng tàu vũ trụ mang theo ba phi hành gia bay theo quỹ đạo xung quanh Trái đất trong vòng 15 ngày. Trung Quốc dự định xây dựng một trạm vũ trụ không gian riêng cũng trong năm 2020.

Trung Quốc cho biế sẽ chia sẻ những thành tựu trong lĩnh vực công nghệ không gian với các quốc gia khác. Trung Quốc cũng đồng ý hỗ trợ đào tạo phi hành gia từ các quốc gia khác nếu cần thiết.


Nguyễn Hồng Đăng
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm