Trung Quốc "ngoại giao gấu trúc" với Nhật Bản

29/07/2010 07:42 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 28/7, Trung Quốc đã thông báo kế hoạch gửi sang Nhật Bản hai con gấu trúc trong một động thái ngoại giao nhằm làm ấm lại quan hệ song phương.

Tân Hoa Xã cho biết các chú gấu Bi Li và Xian Nu, đều được 5 tuổi và sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên Wolong của Trung Quốc, sẽ được chuyển tới Nhật Bản vào đầu năm và sẽ sống trong vòng 10 năm tại vườn thú Ueno ở Tokyo. Gấu trúc là sinh vật chỉ có tại Trung Quốc và thường được gửi ra nước ngoài như một biểu tượng của quan hệ ngoại giao nồng ấm hoặc đánh dấu sự đột phá trong quan hệ ngoại giao. Trong hơn 5 thập kỷ, Bắc Kinh đã gửi gấu trúc để kết bạn và gây ảnh hưởng với nhiều quốc gia, từ Liên Xô cũ tới Mỹ và hiện là Nhật Bản.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm