Trung Quốc chơi sang, đúc tàu thăm dò sao Hỏa bằng vàng

03/11/2015 20:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một mô hình tàu thăm dò sao Hỏa đầy tham vọng của Trung Quốc sẽ ra mắt tại Hội chợ Công nghiệp quốc tế tại Thượng Hải vào ngày mai, 4/11, sau khi chính phủ nước này tuyên bố "tung" phiên bản chuẩn vào năm 2020.

Các phương tiện truyền thông quốc gia nước này đưa tin, một mô hình bằng vàng, có kích thước bằng 1/3 tàu thật sẽ được trưng bày tại Hội chợ Công nghiệp quốc tế lần thứ 17, khai mạc vào ngày mai, 4/11.


Mô hình tàu thăm dò bằng vàng sẽ được trưng bày tại hội chợ từ ngày 4/11. Ảnh: NDTV

Niu Shengda, chuyên gia về truyền hình vệ tinh của Học viện Công nghệ Du hành Không gian Thượng Hải, giải thích rằng máy thăm dò này bao gồm hai phần: một tàu vũ trụ và một tàu đổ bộ.


Theo kế hoạch, tàu thăm dò Trung Quốc sẽ có mặt trên sao Hỏa sau 5 năm nữa. Ảnh: NDTV

Sau lần hạ cánh thành công xuống mặt trăng vào cuối năm ngoái, các nhà khoa học Trung Quốc nay đã để mắt tới hành tinh Đỏ và lên kế hoạch sẽ khởi động tàu thăm dò này vào năm 2020.

"Dự án này đang được triển khai một cách suôn sẻ" - Shengda chia sẻ.

Được biết Hội chợ Công nghiệp quốc tế Trung Quốc sẽ kéo dài đến hết thứ Bảy tuần này.

Duy An
Theo NDTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm