Trung Quốc chặn đứng âm mưu ám sát cháu trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

30/10/2017 20:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Trung Quốc đã bắt một số công dân CHDCND Triều Tiên với nghi vấn những người này lên âm mưu ám sát cháu trai Kim Han-sol của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hãng Bloomberg (Mỹ) ngày 30/10 dẫn thông tin từ tờ báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo đăng tải về diễn biến trên.

Theo đó, những người Triều Tiên bị bắt đã được cử tới Bắc Kinh và cảnh sát Trung Quốc nghi ngờ rằng họ có ý định sát hại Kim Han-sol (22 tuổi) là con trai của ông Kim Jong-nam. Được biết ông Kim Jong-nam là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chú thích ảnh
Kim Han-sol là cháu trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Một sự việc diễn ra vào đầu năm nay đã gây xôn xao dư luận khi công dân Triều Tiên Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, bị sát hại tại sân bay sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 13/2. Triều Tiên không xác nhận người đàn ông đã chết là ông Kim Jong-nam mà chỉ mô tả đó là một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao có tên Kim Chol.

Tờ JoongAng Ilbo đưa tin có 7 công dân Triều Tiên nằm trong vòng nghi vấn trong đó 2 người đã bị bắt. Hai nghi phạm này hiện đang bị thẩm vấn tại một địa điểm đặc biệt ở ngoại ô Bắc Kinh. Tờ JoongAng Ilbo không đưa chi tiết liệu 5 nghi phạm còn lại đã bị bắt hay không.

Bloomberg cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) vào ngày 1/10 nhận định rằng Kim Han-sol đang nằm trong tầm ngắm của chính quyền Triều Tiên. Hiện nay, tung tích của Kim Han-sol cùng mẹ và em gái 19 tuổi vẫn là một bí ẩn.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của truyền thông Phần Lan trong năm 2012, Kim Han-sol đã công khai chỉ trích chính quyền Triều Tiên và nói rằng cậu luôn mơ ước có một ngày sẽ quay trở về quê hương để “khiến mọi thứ tốt đẹp hơn”.

Ngày 7/10, em gái ông Kim Jong-un là cô cô Kim Yo-jong đã được bầu vào bộ chính trị đảng Lao động Triều Tiên. Hãng thông tấn Reuters (Anh) nhận định động thái này cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang củng cố vị trí của mình qua việc kéo những nhân vật thân cận vào trung tâm quyền lực.

Lầu Năm Góc nâng cấp lực lượng B-52, sẵn sàng đối phó mối đe dọa Triều Tiên

Lầu Năm Góc nâng cấp lực lượng B-52, sẵn sàng đối phó mối đe dọa Triều Tiên

Khi chỉ còn vài ngày nữa chuyến công du trong tháng 11 tới Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu, Phó Tổng thống Mike Pence đã cảnh báo binh sĩ Mỹ hãy “sẵn sàng”. Trong khi đó, Lầu Năm Góc nhanh chóng nâng cấp lực lượng máy bay ném bom hạt nhân B-52.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm