Trưng cầu ý dân vùng Catalunya: Cảnh sát phá điểm bỏ phiếu của thủ hiến vùng

01/10/2017 20:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/10, chính quyền trung ương Tây Ban Nha đã lên tiếng kêu gọi Thủ hiến vùng Catalunya Carles Puigdemont chấm dứt cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp về độc lập của vùng lãnh thổ này, trong bối cảnh lực lượng cảnh sát đã phải can thiệp để ngăn chặn cuộc bỏ phiếu diễn ra cùng ngày. 

Đại diện chính quyền trung ương Tây Ban Nha tại vùng lãnh thổ Catalunya Enric Millo nêu rõ "ông Puigdemont và nhóm của ông phải chịu trách nhiệm hoàn toàn" nếu không chấm dứt tình huống này. 

Chú thích ảnh
Thủ hiến vùng Catalunya Carles Puigdemont (giữa) tại cuộc trưng cầu ý dân ở Sant Julia de Ramis ngày 1/10. Anh: AFP/TTXVN

Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha trước đó đã ra phán quyết cuộc trưng cầu ý dân tại Catalunya về độc lập của vùng lãnh thổ này là bất hợp pháp và đã chỉ thị cảnh sát tịch thu tất cả các phương tiện cho cuộc trưng cầu này. 

Ông Millo chỉ trích mạnh mẽ lực lượng cảnh sát vùng Catalunya vì không đóng cửa các điểm bỏ phiếu. Ông cho rằng quan điểm chính trị đã lấn át sự chuyên nghiệp của cảnh sát vùng Catalunya. Ông nhấn mạnh mục đích duy nhất của chiến dịch này là đảm bảo cuộc trưng cầu bất hợp pháp không diễn ra và người dân Tây Ban Nha cùng người dân Catalunya có thể tiếp tục chung sống hòa bình và tự do như 40 năm qua.       

Theo hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha, hơn 100 người đã tập trung ngăn chặn cảnh sát vào điểm bỏ phiếu nơi Thủ hiến Puigdemont dự định đến bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu. Cảnh sát đã phá cửa vào điểm bỏ phiếu này để lục soát tìm hòm phiếu và lá phiếu. 

Nguồn tin trên cho biết ông Puigdemont đã bỏ phiếu tại một địa điểm khác. Trên mạng xã hội Twitter, chính quyền Catalunya cũng đăng ảnh ông Puigdemont đã bỏ phiếu tại Cornella del Terri, thuộc tỉnh Girona. 

Cùng ngày, các nguồn tin từ Catalunya cho biết cảnh sát chống bạo động của Tây Ban Nha đã bắn đạn cao su vào người biểu tình bên ngoài điểm bỏ phiếu trên đường Barcelona khi họ cản trở xe của Cảnh sát Quốc gia rời đi sau khi tịch thu các hòm phiếu. Nguồn tin y tế xác nhận 337 người đã bị thương trong các vụ đụng độ, trong đó có 11 nhân viên an ninh. 

Theo người phát ngôn chính quyền vùng Catalunya Jordi Turull, bất chấp chiến dịch ngăn chặn của lực lượng an ninh cũng như những trở ngại về kỹ thuật, cuộc trưng cầu diễn ra với 73% trong tổng số 6.000 điểm bỏ phiếu đã mở cửa. 

Giới chức Catalunya cho biết nhà chức trách đã in những lá phiếu mới sau khi 5 triệu lá phiếu bị cảnh sát tịch thu.

Các đảng ủng hộ Catalunya li khai thắng cử, Barca có thể bị trục xuất khỏi Liga?

Các đảng ủng hộ Catalunya li khai thắng cử, Barca có thể bị trục xuất khỏi Liga?

Hôm qua cử tri vùng Catalunya Đông Bắc Tây Ban Nha đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương có ảnh hưởng quan trọng tới tương lai của vùng đất này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm