TRỰC TIẾP vụ rơi máy bay Indonesia: Đã tìm thấy 18 thi thể nạn nhân và mảnh vỡ của máy bay rơi xuống biển

29/10/2018 21:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 29/10, một máy bay chở khách của hãng hàng không Lion Air (Indonesia) đã bị rơi sau khi cất cánh từ sân bay ở thủ đô Jakarta.

Chú thích ảnh
Máy bay hãng Lion Air đã bị rơi không lâu sau khi cất cánh rời khỏi Jakarta. (Nguồn: StraitsTimes)

21h50: Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, tối 29/10, tại sân bay Soekarno Hatta, Tổng thống nước này Joko Widodo đã gặp các gia đình nạn nhân của chuyến bay Lion Air JT 610 bị rơi xuống biển vào sang cùng ngày sau ít phút cất cánh.

Tính đến tối 29/10, đã có 18 thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa đến Bệnh viện cảnh sát Raden Said Sukanto, Kramat Jati ở Đông Jakarta.

Cảnh sát sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định danh tính của các nạn nhân.

Trong khi đó, đại diện Basarnas cho biết, cơ quan này đã triển khai 40 nhân viên của Nhóm đặc biệt và bổ sung thêm lực lượng từ các văn phòng SAR ở Semarang và Lampung với tổng cộng 150 người tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, công tác này còn có sự hợp tác của Hải quân và Thủy quân lục chiến của Indonesia

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia gặp gia đình các nạn nhân

Tổng thống Joko Widodo đã cắt ngắn chuyến công tác ở Bali để sớm trở về Jakarta, đến sân bay Soekarno Hatta, Tangerang, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn và chia buồn với gia đình các nạn nhân và thảo luận về những diễn biến mới nhất của quá trình tìm kiếm cứu nạn.

Phát biểu với báo giới ngay sau khi thăm hỏi, động viên người nhà các nạn nhân, Tổng thống cho biết: “Indonesia đã huy động 15 tàu tìm kiếm nạn nhân máy bay bị rơi ở vùng biển Tanjung Karawang. Việc triển khai 15 tàu là sự kết hợp của Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Quốc gia (Basarnas), lực lượng Cảnh sát, Quân đội, Bộ giao thông và cả một số tàu của tư nhân."

Ông nói: "Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách huy động mọi lực lượng, quá trình tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay và nạn nhân sẽ được đẩy nhanh, các gia đình vẫn đang chờ đợi và hy vọng, họ cần có thông tin chính xác."

Ông cũng yêu cầu Basarnas nhanh chóng thực hiện các hoạt động và báo cáo kết quả của quá trình tìm kiếm, đặc biệt là cung cấp cho các gia đình nạn nhân những thông tin chắc chắn về người nhà của họ. Tổng thống nói việc tìm kiếm cần tiến hành liên tục trong trong 24 giờ.

Cũng tại họp báo, Bộ trưởng Giao thông vận tải Indonesia, Budi Karya Sumadi cho biết Bộ này sẽ tiếp tục theo dõi quá trình tìm kiếm, xác máy bay và cácnạn nhân có thể sẽ tiếp tục được tìm thấy.

Ông lưu ý thêm, Max B737-8 là loại máy bay hiện đại thuộc sở hữu của hãng hàng không Lion Air mới được đưa vào khai thác từ vài tháng trước.

Đã tìm thấy 6 thi thể nạn nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chiều 29/10, một cuộc họp báo diễn ra tại sân bay Soekarno Hatta, nơi chiếc máy bay xấu số Lion Air 610 cất cánh.

Theo thông tin được đưa ra, hiện nay đã có 6 thi thể nạn nhân được tìm thấy và chuyển đến cảng Tanjung Priok, Bắc Jakarta và sẽ được đưa đến bệnh viện cảnh sát Kramat Jati.

Cuộc họp báo có sự tham dự của đại diện Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia, đại diện hãng hàng không LionAir, Bộ thông tin truyền thông và các cơ quan liên quan.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Budi Karya Sumadi cho biết chiếc máy bay bị tai nạn không phải là máy bay đã cũ, nó thậm chí là loại máy bay hiện đại và mới được sử dụng vài tháng trước. Cơ quan này sẽ tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn này.

Chú thích ảnh
Thân nhân của hành khách trên máy bay gặp nạn JT 610 thuộc Hãng hàng không Lion Air, chờ đợi thông tin tại sân bay Pangkal Pinang, Indonesia ngày 29/10. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Một trung tâm khủng hoảng được mở tại sân bay Soekarno Hatta, sân bay Depati Amir Pangkal Pinang và văn phòng của Cơ quan TKCN tại Jakarta.

Tổng thống Indonesia Jokowi đã lập tức rời Bali để trở về Jakarta để chỉ đạo chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Dự kiến Tổng thống sẽ gặp và chia buồn với người nhà các nạn nhân trên chuyến bay và thúc giục Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Đại diện cơ quan Tìm kiếm cứu nạn (Basarnas) khẳng định lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực cao nhất tìm và sơ tán các nạn nhân.

Ông Yusuf Latif, phụ trách quan hệ công chúng của Basarnas cho biết: "Theo kinh nghiệm của chúng tôi, khả năng tìm được những người sống sót là rất thấp, trừ khi có một phép màu. Tuy nhiên vẫn cần chờ thông tin chính thức".

Toàn bộ 189 người trên máy bay có thể đã thiệt mạng

19h36: Cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia ngày 29/10 thông báo toàn bộ 189 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay mang số hiệu JT-610 thuộc hãng hàng không Lion Air rơi sáng cùng ngày xuống Vịnh Jarawang ở vùng biển gần khu vực Karawang, thuộc tỉnh Tây Java, "có thể đã thiệt mạng". Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một số phần thi thể người tại khu vực máy bay rơi.

Phát biểu với báo giới, giám đốc cơ quan trên, ông Bambang Suryo Aji cho biết: "Tôi cho rằng không ai còn sống sót bởi các nạn nhân mà chúng tôi đã tìm thấy, thi thể của họ đã bị xé nhỏ thành nhiều mảnh và đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra".

Nguyên nhân rơi máy bay chưa được xác định, tuy nhiên các lực lượng chức năng Indonesia đã xác định được vị trí hai hộp đen của chiếc máy bay này. Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Chú thích ảnh
Các mảnh vỡ máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không Lion Air trong một vụ tai nạn gần Denpasar, Indonesia ngày 14/4/2013. Ảnh: AFP/ TTXVN

Được thành lập năm 1999 bởi anh em nhà Rusdi và Kusnan Kirani, hãng Lion Air đã bắt đầu hoạt động từ năm 2000 như một hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Indonesia. Hãng chuyên sử dụng loại máy bay Boeing 737-200 cho các tuyến bay từ Jakarta tới Denpasar, thủ phủ đảo nghỉ dưỡng Bali.

Danh tiếng của hãng đã nhanh chóng nổi lên trong lĩnh vực vận tải hàng không nội địa, trở thành hãng hàng không tư nhân lớn nhất Indonesia và lớn thứ hai Đông Nam Á, sau hãng AirAsia của Malaysia. Tuy nhiên, năm 2007, Lion Air là một trong số các hãng hàng không Indonesia bị Liên minh châu Âu (EU) ban hành lệnh cấm bay do thiếu an toàn. Hiệu lực thi hành lệnh cấm là 10 năm, và lệnh cấm đã được EU gỡ bỏ năm 2016.

Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra với máy bay của Lion Air xảy ra vào năm 2004, làm 26 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương do thời tiết xấu. Năm 2013, một trong các máy bay Boeing 737-800 của hãng này đã trượt khỏi đường băng và lao xuống biển khi đáp xuống đảo Bali, khiến nhiều người thương vong. Ba năm sau đó, hai máy bay trở khách của Lion Air đã rơi cánh quạt khi đang cất cánh từ sân bay Soekarno-Hatta ở Jakarta. Cách đây 6 tháng, một chiếc máy bay của hãng hàng không này đã trượt khỏi đường băng tại sân bay Djalaluddin ở Gorontalo, làm 174 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn bị thương.

Phát hiện các mảnh vỡ máy bay

19h:Báo Jakarta Post (Bưu điện Jakarta) của Indonesia sáng 29/10/2018 đưa tin một đội tàu kéo của nước này đã phát hiện những mảnh vỡ được cho là của máy bay chở khách số hiệu JT-610 của Hãng hàng không Lion Air (Indonesia) gặp nạn sáng cùng ngày.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường một vụ tai nạn máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không Lion Air ở Denpasar, Indonesia. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo báo trên, máy bay Boeing 737 MAX 8 của Hãng hàng không Lion Air có thể đã rơi xuống vùng biển gần bờ biển phía Tây đảo Java của Indonesia, do một mảnh vỡ của máy bay đã được các tàu phát hiện tại khu vực này

13h: Indonesia mở chiến dịch tìm kiếm cứu nạn

Indonesia đã mở một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 thuộc hãng hàng không Lion Air. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Muhamad Syaugi, lãnh đạo cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia cho biết máy bay đã lao xuống Vịnh Jarawang thuộc tỉnh Tây Java. Vị trí máy bay rơi ở vùng biển sâu khoảng 30-35m. Ông Syaugi xác nhận đã tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay trên mặt biển. Địa điểm phát hiện các mảnh vỡ cách vị trí máy bay mất liên lạc khoảng 2 hải lý.

Chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 thực hiện chuyến bay số hiệu JT-610 chở 188 người cất cánh từ Jakarta lúc 6h20' sáng 29/10 (theo giờ địa phương) và mất liên lạc với đài không lưu lúc 6h33'. Theo kế hoạch, máy bay sẽ tới Pangkal Pinang vào lúc 7h20'.

Người phát ngôn của Bộ Vận tải Indonesia Bambang Ervan cho biết chiếc máy bay đã phát tín hiệu tới đài giám sát không lưu yêu cầu được trở lại điểm xuất phát, trước khi biến mất khỏi màn hình radar.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ Indonesia triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân máy bay Boeing 737 MAX 8 ,mang số hiệu JT 610 thuộc Hãng hàng không Lion Air gặp nạn tại vùng biển Tây Java, ngày 29/10/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trang web Flightradar 24 chuyên theo dõi hành trình máy bay cho biết phân tích sơ bộ cho thấy chiếc máy bay đã lên tới độ cao 1.524m trước khi mất kiểm soát và lao xuống biển. 

Theo một quan chức thuộc công ty năng lượng quốc gia Pertamina, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mảnh vỡ và vật dụng được cho là từ chiếc máy bay xấu số tại vị trí gần một cơ sở lọc dầu ngoài khơi Indonesia. Trong những hiện vật được vớt lên có một mảnh của thẻ lên máy bay Lion Air JT-610.

Các nỗ lực tìm kiếm nạn nhân đang được tiến hành khẩn trương với hy vọng tìm được người sống sót. Năm 2013, một chiếc máy bay Boeing 737-800 của Lion Air đã chệch đường băng khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ngurah Rai ở đảo du lịch Bali và đâm xuống biển, tuy nhiên toàn bộ 108 hành khách trên máy bay đã được cứu sống.     

Lion Air là một trong những hàng hàng không non trẻ nhất và có quy mô hoạt động lớn nhất ở Indonesia với các tuyến bay nội địa và quốc tế. Đây cũng là hãng hàng không giá rẻ lớn thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau AirAsia, và đang tăng trưởng rất nhanh.

Boeing 737 MAX được đưa vào vận hành từ năm 2017 và nhận được khá nhiều đơn đặt hàng trên thế giới. Đây là lần đầu tiên thế hệ máy bay này gặp tai nạn. Hãng Boeing cho biết sẽ theo sát tình hình và tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố.

10h42: Truyền thông dẫn lời giới chức cho hay, máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air gặp nạn sáng 29/10 có thể rơi xuống vùng biển gần bờ biển phía Tây đảo Java của Indonesia, khi một mảnh vỡ của một máy bay đã được các tàu phát hiện.

Quan chức cơ quan hàng hải ở Tanjung Priok, Bắc Jakarta nói với báo Jakarta Post rằng "vào lúc 7 giờ 15 phút, tàu kéo báo cáo đã tiếp cận khu vực này và thủy thủ đoàn đã nhìn thấy mảnh vỡ của một máy bay".

Theo tin tức truyền thông, máy bay Boeing 737 MAX 8 thực hiện lộ trình từ thủ đô Jakarta đến Pangkakpinang đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu vào lúc 6 giờ 33 phút sáng cùng ngày, chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở Jakarta.

Những hình ảnh đầu tiên được cho là mảnh vỡ của máy bay Lion Air mang số hiệu JT-610:

Chú thích ảnh
Hành trình của chiếc máy bay xấu số
Chú thích ảnh
Một số vật dụng được cho là của chiếc máy bay gặp nạn 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Video vết dầu loang trên biển sau vụ tai nạn:

Lion Air chưa tuyên bố chính thức về số phận của chiếc máy bay có sức chứa 210 hành khách này.

10h18: Thông báo mới nhất của Bộ Giao thông vận tải Indonesia xác nhận có 188 người đi trên máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air gặp nạn sáng nay (29/10).

Máy bay thực hiện chuyến bay số hiệu JT610 của Lion Air nói trên bị mất liên lạc chỉ 13 phút sau khi cất cánh. Máy bay thực hiện lộ trình từ thủ đô Jakarta đến Pangkakpinang trên đảo Sumatra, và được xác nhận đã rơi xuống biển Java.

Công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai khẩn trương.

Trước đó, StraitsTimes thông tin, máy bay gặp nạn chở theo 178 người, gồm 2 trẻ sơ sinh, 2 phi công và 5 tiếp viên.  

Những thông tin ban đầu

Cơ quan cứu hộ Indonesia vừa xác nhận, một chiếc máy bay do hãng hàng không giá rẻ Lion Air khai thác đã rơi sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta đến Pangkal Pinang.

"Chúng tôi xác nhận rằng nó đã bị rơi" - Yusuf Latif, phát ngôn viên của cơ quan cứu hộ Indonesia cho biết. 

Latif nói thêm rằng máy bay đã mất liên lạc với trạm điều khiển không lưu khoảng 13 phút sau khi cất cánh, và rơi xuống biển.

Lion Air chưa tuyên bố chính thức về số phận của chiếc máy bay mang số hiệu JT610 này. Theo RT, máy bay 737 Max 8 có sức chứa 210 hành khách.

Theo Flightradar 24, máy bay mới được bàn giao cho Lion Air vào tháng 8 năm nay. Nó sử dụng 2 động cơ CFM LEAP-1B.

Cho tới nay vẫn chưa rõ có bao nhiêu hành khách đi trên chiếc máy bay gặp nạn.

Trước đó, Giám đốc của hãng hàng không Lion Air của Indonesia Edward Siraint cho biết vào lúc 7 giờ 50 sáng 29/10 (giờ địa phương) cho biết một máy bay của hãng này từ Jakarta đến Pangkakpinang thuộc tỉnh Bangka Belitung đã mất liên lạc với trạm quản lý không lưu. 

Truyền thông địa phương sau đó thông báo máy bay đã bị rơi.

Rơi máy bay trực thăng tại Colombia khiến 4 binh sỹ thiệt mạng

Rơi máy bay trực thăng tại Colombia khiến 4 binh sỹ thiệt mạng

Theo Bộ Quốc phòng Colombia, 4 binh sỹ nước này đã thiệt mạng ngày 20/10 khi một máy bay trực thăng thuộc đơn vị phòng chống ma túy của quân đội Colombia bị rơi tại miền Tây quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng hợp theo RT, TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm