Triều Tiên đề nghị đàm phán hạt nhân

25/05/2013 07:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Trung Quốc hôm 24/5 thông báo rằng CHDCND Triều Tiên đã sẵn sàng để ngồi vào bàn đàm phán về vấn đề giải giáp hạt nhân. Ông Choe Ryong Ha, đặc sứ của Triều Tiên, hiện đang ở Bắc Kinh để hội đàm với các quan chức cầm quyền Trung Quốc.

Ông Choe Ryong Hea (giữa hàng đầu) đi cùng Đại sứ Trung Quốc ở Triều Tiên Liu Hongcai (phải) trước khi lên đường tới Bắc Kinh

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn lời ông Choe nói rằng "Triều Tiên đã sẵn sàng chấp nhận gợi ý đàm phán từ phía Trung Quốc và tiến hành đối thoại với các bên liên quan".

Ông Choe cũng ca ngợi Trung Quốc trong việc duy trì hòa bình, ổn định và "nỗ lực lớn của nước này nhằm đưa các vấn đề của bán đảo Triều Tiên trở lại kênh đối thoại và thương thảo". Tuy nhiên, ông không đưa ra đề nghị nào về việc sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trong chuyến thăm, ông Choe đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức Trung Quốc. Ông đã trao cho ông Tập Cận Bình một lá thư do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un viết. Ông Tập Cận Bình đã nói với ông Choe rằng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là mong ước của mọi người và là xu hướng không thể tránh khỏi, cho rằng các vấn đề có thể giải quyết được thông qua đàm phán.

Cuộc đàm phán sáu bên, gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản đã sụp đổi hồi năm 2008 khi Triều Tiên rút khỏi đàm phán. Kể từ đó Trung Quốc đã thúc đẩy Triều Tiên trở lại đối thoại, nhất là trong bối cảnh căng thẳng giữa Bình Nhưỡng với Washington và Seoul tăng lên sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 2 năm nay. Trung Quốc đã lo ngại căng thẳng sẽ bùng nổ thành xung đột và ảnh hưởng tới khu vực Đông Bắc của nước này.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm