Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Phùng Quang Thanh và Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Ngô Xuân Lịch

11/09/2018 21:11 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đối với Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tới dự, phát biểu và trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Phùng Quang Thanh và Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Cùng dự có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Ảnh: Minh Trường (Quân đội nhân dân)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng chúc mừng Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Phùng Quang Thanh nhận được phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng; khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội về những công lao, đóng góp của các đồng chí trong nhiều năm cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quốc Vượng trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Minh Trường (Quân đội nhân dân)

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Phùng Quanh Thanh là những cán bộ ưu tú, xuất sắc đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển, trưởng thành của Quân đội. Trên các cương vị công tác, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Phùng Quanh Thanh luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, người cán bộ Quân đội, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thay mặt cho các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng lần này, Đại tướng Phùng Quang Thanh cảm ơn sự ghi nhận và đánh giá của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu của các cá nhân trong suốt những năm qua; khẳng định sẽ tiếp tục đem hết sức lực, trí tuệ để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Quân đội; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, người đảng viên cộng sản, gương mẫu về mọi mặt, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

PV - TTXVN

Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những công lao, đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm