Tranh cãi quanh ông bố già nhất thế giới

30/12/2010 11:24 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ramajit Raghav, cụ ông 94 tuổi hành nghề nông ở làng Kharkhoda, Ấn Độ, vừa trở thành ông bố già nhất thế giới, dễ dàng vượt qua kỉ lục trước đó do một người đồng hương lập nên. Tuy nhiên kỷ lục của ông đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều chuyên gia dân số và gia đình.

Năm 2007, cụ ông Nanu Ram Jogi ở làng Rajasthan đã gây sốc cho dư luận Ấn Độ khi có đứa con thứ 22 ở tuổi 90. Tuy nhiên so với cụ Ramajit Raghav, kỉ lục của cụ Jogi vẫn chưa thấm vào đâu.

Sinh con ở tuổi gần đất xa trời

Ông bố già nhất Ấn Độ Ramajit Raghav

Cụ Ramajit Raghav, một người nông dân không có ruộng cày sống ở ngôi làng nhỏ Kharkhoda tại quận Sonipat thuộc bang Haryana của Ấn Độ vừa trở thành người cha của một đứa con trai. Người vợ của Raghav, bà Shakuntala, năm nay khoảng 50 tuổi. Các bác sĩ nói rằng bà đã nhập viện cách đây 1 tháng để đẻ con. Đứa trẻ sinh ra hoàn toàn bình thường và trong tình trạng sức khỏe tốt. Hai vợ chồng đã cho ca sinh nở của họ là "quà tặng của thượng đế" và đặt tên cho đứa trẻ là Karamjit.

Dữ liệu của chính quyền Haryana cho thấy cụ Raghav đã 94 tuổi. Cụ vẫn còn nhớ về một trận dịch đã bùng nổ trong khu vực vào năm 1929. Ngoài ra cụ cũng đã trải qua thời kỳ bạo loạn trong giai đoạn Ấn Độ bị chia cắt. Đó là những bằng chứng phụ cho thấy cụ thực sự đã sống gần hết thế kỷ, như dữ liệu chính thức đã nói.

Raghav kể rằng cụ vốn sinh ra ở làng Begpur thuộc bang Uttar Pradesh và đã bỏ nhà ra đi cách nay 40 năm sau một cuộc tranh cãi dữ dội trong gia đình. Cụ làm một số nghề lặt vặt ở thị trấn Sonipat để kiếm sống, trước khi chuyển tới Kharkhoda, nơi cụ làm việc tại trang trại của chủ lao động Bhajan Bania trong 22 năm qua.

Gia đình Raghav thuộc diện nghèo khổ. Bên cạnh việc sở hữu 2 con bò, cặp vợ chồng này không có đất dai để canh tác. Họ có một khoản phúc lợi tuổi già do chính phủ cấp và có ít lương từ việc làm thuê, đủ để sinh sống. Khi được hỏi về bí quyết sống trường thọ, Raghav nói rằng cụ đã từng là võ sĩ khi còn trẻ. Lúc đó bữa ăn của cụ thường là 3kg sữa bò, nửa kg quả hạch và nửa kg bơ làm từ sữa trâu. Sức khỏe tốt đã khiến cụ vẫn rất "sung" trong chuyện giường chiếu.

Tiến sĩ Mahender Kumar, một quan chức y tế cao cấp ở Bệnh viện Dân sự Kharkhoda xác nhận việc vợ cụ Raghav mới sinh con. Khi được hỏi rằng liệu một người già 94 tuổi như cụ có thể có con được không, vị quan chức này đã không phủ nhận, dù cho rằng cơ hội để chuyện đó xảy ra là rất nhỏ.

Những ông bố đầu bạc trắng

Với việc sinh con ở tuổi 94, cụ Raghav đã gia nhập đoàn quân những ông bố già nhất thế giới. Sử sách ghi lại tới nay cho thấy Thomas Parr là người đàn ông cao tuổi nhất từng có con. Ngày sinh và ngày chết của ông này được ghi lại kỹ lưỡng, theo đó Parr sinh năm 1483 dưới thời Vua Edward IV của Anh còn trị vì và chết năm 1635, thọ 152 tuổi. Thomas được cho là đã sống độc thân cho tới tận năm 80 tuổi. Sau đó ông mới cưới vợ và có 2 đứa con, cả 2 đều chết non. Ở tuổi 122, Parr kết hôn Catharine Milton và sinh ra thêm những đứa con nữa. Có tin nói rằng ông vẫn quan hệ chăn gối với vợ cho tới tận năm 140 tuổi. Hậu duệ cao tuổi nhất của ông là đứa cháu Robert Parr, khi qua đời vào năm 1757 đã thọ tới 124 tuổi.

Năm 1992, kỷ lục ông bố già nhất thế giới chính thức được ghi nhận thuộc về một thợ mỏ Australia có tên Les Colley. Ông này đã 92 tuổi 10 tháng khi có con trai Oswald vào năm 1992. "Tôi không bao giờ nghĩ cô ấy sẽ có thai một cách dễ dàng. Nhưng rốt cục chuyện ngược lại đã xảy ra" - ông nói với báo chí khi đó. Colley đã qua đời hồi năm 1998 do viêm phổi nhẹ, chỉ 4 tháng trước khi mừng sinh nhật thứ 100.

Người nắm kỷ lục trước đó, cụ Nanu Ram Jogi
Tháng 7/2006, Virmaram Jat, một nông dân 88 tuổi người vùng Rajasthan của Ấn Độ đã trở thành cha đẻ của một cặp song sinh. Những đứa trẻ đã được 1 phụ nữ trẻ hơn Jat 45 tuổi sinh ra. Tuy nhiên sau khi sinh 1 trong 2 đứa trẻ đã tử vong. Virmaram nói rằng bí quyết để ông sống lâu và vẫn có thể sinh con ở tuổi gần đất xa trời là không hút thuốc, uống rượu, chịu khó đi bộ và uống sữa lạc đà mỗi ngày.

Năm 2007, Nanu Ram Jogi, người làng Paanchimli ở bang Rajasthan đã sinh ra đứa con thứ 22 ở tuổi 90. Giống với Jat, Nanu đã không phải sử dụng thuốc cương dương và có 4 người vợ. Cụ thậm chí đã có kế hoạch sinh con cho tới khi 100 tuổi. "Đàn bà yêu tôi" - Jogi thổ lộ - "Tôi muốn có nhiều con. Tôi có thể sống thêm vài thập kỷ nữa và muốn có con tới tận năm 100 tuổi".

Hại nhiều

Mặc dù các cặp vợ chồng cao tuổi như Raghav coi việc có con là sự may mắn lớn nhưng các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng sinh con ở tuổi cao như vậy là việc rất không nên làm. Các nghiên cứu gần đây cho thấy những ông bố cao tuổi không được chuẩn bị tốt về cả mặt tâm lý và sức khỏe cho việc sinh và nuôi con. Do tuổi tác, họ khó tính và có khuynh hướng ít tha thứ cho sự hiếu động và nghịch ngợm của trẻ. Các ông bố già cũng ít thể hiện cảm xúc nồng ấm về phía đứa trẻ.

Nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Archives of General Psychiatry cho thấy con cái của các ông bố cao tuổi có nguy cơ lớn bị bệnh tự kỷ. Các nhà khoa học Anh và Mỹ tham gia nghiên cứu này nói rằng trẻ em sinh ra từ các ông bố trên 40 tuổi có nguy cơ bị tự kỷ cao hơn 6 lần trẻ em sinh ra bởi các ông bố dưới 30 tuổi. Ngoài ra, đứa trẻ cũng sẽ dễ mắc các bệnh như rối loạn lưỡng cực, bệnh Dwarfism khiến đứa trẻ bị giới hạn chiều cao không quá 1 mét... Đó là chưa kể tới việc các ông bố già có thể khiến con họ mắc một số căn bệnh bẩm sinh do đột biến gene như tâm thần phân liệt, vốn chỉ có thể phát hiện khi đứa trẻ đã lớn lên.

Các nhà nghiên cứu ở Đại học Colombia đã phát hiện ra rằng đàn ông ở tuổi 50 trở nên có tỉ lệ sinh con bị tâm thần phân liệt cao gấp 3 lần đàn ông 25 tuổi hoặc thấp hơn. Họ cũng ước tính rằng khoảng 1/4 trường hợp bị tâm thần phân liệt là do đã được các ông bố cao tuổi sinh ra.

Ngoài ra trẻ mắc hội chứng Apert (hội chứng sọ mặt) còn xuất hiện do cha đứa trẻ có tuổi cao. Đàn ông ở độ tuổi 50, 60 trở lên có khả năng sinh ra đứa trẻ mắc hội chứng này cao hơn 10 lần so với đàn ông từ 30 tuổi trở xuống. Một nghiên cứu khác của Học viện Karolinska, Thụy Điển cũng cho thấy con cái của đàn ông từ 55 tuổi trở lên có khả năng bị rối loạn lưỡng cực cao hơn 1,37 lần các ông bố trẻ.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm