Tổng thống Obama 'trả đòn' Nga vì can dự bầu cử Mỹ thế nào?

16/12/2016 12:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/12 cam kết trả đòn Nga vì sự can dự của nước này trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Theo CNN, trả lời đài NPR, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: “Tôi cho rằng khi có bất kỳ một chính phủ nước ngoài nào cố tác động vào tính trung thực trong các cuộc bầu cử của chúng ta thì không nghi ngờ gì chúng ta cần có hành động ở thời gian và địa điểm do chúng ta lựa chọn”.

Theo tiết lộ của ông Obama, những ngón đòn trả đũa Mỹ có thể áp dụng “có thể rõ ràng và được công khai” hoặc cũng “có thể không như vậy”.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết đã trực tiếp thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề này, đồng thời ông Putin cũng đã biết rõ quan điểm của ông Obama. “Ông Putin biết rõ tôi thấy thế nào về vấn đề này, bởi vì tôi đã nói thẳng với ông ấy”, ông Obama nói.


Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh) cho biết đã tỏ rõ quan điểm với người đồng cấp Nga Putin và Mỹ sẽ có đòn trả đũa dành cho Nga.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Trung Quốc hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Putin đã có cuộc hội đàm. Trong cuộc trả lời báo giới sau đó, ông Obama cho hay đã nêu vấn đề an ninh mạng với nhà lãnh đạo Nga.

Hồi tháng 10, các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ. Vào thời điểm trên, Nhà Trắng đã cam kết đưa ra “một phản ứng tương xứng” với hoạt động tấn công mạng của Nga dù từ chối cho hay động thái phản phản ứng đó sẽ diễn ra như thế nào.

Các quan chức Mỹ cũng đồng thời cho biết hành động trả đũa của Mỹ nhằm vào Nga có thể sẽ không được công bố rộng rãi.

Ngày 15/12, Thư ký Báo chí Josh Earnest từ chối cho biết liệu Mỹ đã bắt đầu trả đũa hành động của Nga hay chưa khi có bài phát biểu tại Nhà Trắng. “Tổng thống đã cương quyết rằng khi cộng đồng tình báo đã đi đến đánh giá này thì một sự đáp trả tương xứng như vậy là phù hợp. Ở thời điểm này, tôi không có gì để nói về việc liệu một phản ứng như thế đã được tiến hành hay chưa”.

Cho đến nay, Nga vẫn tuyên bố không can dự vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ như các cáo buộc được nhiều phía đưa ra tại Mỹ.

Theo Vũ Anh - Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm