Tổng thống Mỹ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp thông tin qua mạng

04/12/2014 10:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Trung Quốc giữ vai trò không thể "chối cãi" trong các vụ tấn công mạng của tin tặc.

Phát biểu tại hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp - nhóm các giám đốc điều hành những công ty lớn ở Mỹ- Tổng thống Obama kêu gọi giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ công bố thông tin về các hoạt động tấn công mạng của Bắc Kinh.

Ông nêu rõ Mỹ muốn xây dựng mối quan hệ "cùng thắng" với Trung Quốc và chuyến thăm cường quốc châu Á này mới đây của ông đã cho thấy Bắc Kinh cũng mong muốn có mối quan hệ mang tính xây dựng với Washington.

Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh giữa hai nước vẫn tồn tại một số vấn đề cần giải quyết, trong đó có liên quan tới an ninh mạng và đánh cắp thông tin qua mạng.

An ninh mạng là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong quan hệ song phương Mỹ - Trung. Washington thường xuyên cáo buộc tin tặc có liên hệ với Chính phủ Trung Quốc tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan chính phủ và công ty Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barak Obama. Ảnh: AFP - TTXVN

Đáp lại, Trung Quốc cũng công bố báo cáo cho thấy Mỹ là nước tiến hành nhiều vụ tấn công mạng nhất nhằm vào Trung Quốc. Tháng Năm vừa qua, Mỹ đã kết tội năm sỹ quan Trung Quốc hoạt động gián điệp mạng nhằm vào các tập đoàn công ty của Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, năm sỹ quan này thuộc Đơn vị 61398, Cục 3 của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc có trụ sở tại thành phố Thượng Hải (Shanghai) và đều chưa từng đặt chân vào lãnh thổ Mỹ.

Phía Mỹ khẳng định những người này đã tấn công hệ thống máy tính của các tập đoàn, công ty lớn của Mỹ để đánh cắp các thông tin về thiết kế các nhà máy hạt nhân, quy trình sản xuất các sản phẩm năng lượng mặt trời và các bí mật thương mại khác.

Công ty An ninh mạng Madiant của Mỹ công bố bản báo cáo 60 trang đưa ra các bằng chứng cho thấy Đơn vị 61398 chỉ đạo các cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu của 141 tổ chức và công ty nước ngoài trong suốt sáu năm qua, nạn nhân chủ yếu là các công ty của Mỹ. Giới chức tình báo Mỹ xác định đơn vị trên là lực lượng nòng cốt của bộ máy gián điệp máy tính của quân đội Trung Quốc.

Sau vụ này, chính quyền của Tổng thống Obama chính thức lên tiếng cảnh báo rằng các mối đe dọa từ mạng là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia, thậm chí đang có khả năng tạo ra một vụ “Trân Châu Cảng” trên mạng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm