Tổng thống Donald Trump nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ đầu nhiệm kỳ

09/07/2019 06:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả một cuộc thăm dò mới được hãng ABC News và tờ Washington Post công bố ngày 7/7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên mức cao nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của nhà lãnh đạo này.

Tổng thống Donald Trump cam kết giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức thấp nhất thế giới

Tổng thống Donald Trump cam kết giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức thấp nhất thế giới

Ngày 5/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền đang xúc tiến ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm giá thuốc tại nước này về mức thấp nhất trên thế giới.

Kết quả cuộc thăm dò cho thấy 44% người Mỹ ủng hộ đối với công việc mà Tổng thống Trump đang triển khai tại Nhà Trắng, tăng 5% so với hồi tháng 4 vừa qua và tăng 2% so với tỉ lệ ủng hộ ông ở mức cao nhất hồi giai đoạn đầu ông nhậm chức tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, cũng có tới 53% số người được hỏi không tán thành công việc của Tổng thống Trump.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, DC ngày 7/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy vấn đề kinh tế là nội dung duy nhất mà đa số cử tri Mỹ thể hiện sự ủng hộ đối với những gì Tổng thống Trump triển khai, với 51% ủng hộ so với 42% không tán thành. Trong khi đó, đa số người Mỹ được hỏi cho biết họ không tán thành cách Tổng thống Trump trong việc xử lý vấn đề nhập cư, chăm sóc sức khỏe, các vấn đề quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ, vấn đề nạo phá thai, biến đổi khí hậu, bạo lực súng đạn và chính sách đối ngoại. Có tới 49% cho biết họ không tán thành cách ông xử lý các vấn đề về thuế so với 42% thể hiện sự ủng hộ. Ngoài ra, 65% số người được hỏi cho biết Tổng thống Trump đã "hành xử theo cách không phù hợp" với tư cách tổng thống kể từ khi nhậm chức so với 28% cho rằng ông đã hành động theo cách "phù hợp và đúng đắn".

Kết quả cuộc thăm dò được công bố trong bối cảnh cuộc đua ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ năm 2020 bắt đầu nóng lên, khi các ứng cử viên như Thượng nghị sĩ bang California, Kamala Harris và Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren thể hiện được những sự bứt phá cũng như tạo thêm áp lực rất lớn lên đối thủ lớn nhất trong đảng này là cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong các cuộc thăm dò gần đây.

Bùi Đại Thắng - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm