Tổng thống Donald Trump lên tiếng về vụ thử tên lửa của Triều Tiên

29/04/2017 14:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều quan chức Hàn Quốc đã lên tiếng phản ứng sau vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên lúc rạng sáng 29/4 (theo giờ Việt Nam). Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump chỉ trích vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên là "thiếu tôn trọng" đối với nước láng giềng lớn Trung Quốc cũng như Chủ tịch nước này Tập Cận Bình.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên án "hành động khiêu khích" từ phía Triều Tiên, nhấn mạnh đây là một sự vi phạm "rõ ràng" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ).

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, người phát ngôn bộ trên Cho June-hyuck nhận định hành động của Bình Nhưỡng đe dọa tới hòa bình và an ninh của bán đảo Triều Tiên cũng như toàn bộ cộng đồng quốc tế. Quan chức này cảnh báo nếu Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân, nước này sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt ở nhiều cấp độ, bao gồm cả lệnh trừng phạt của LHQ.

Triều Tiên sắp điểm ‘giờ thiêng’, Donald Trump phải ra quyết định

Triều Tiên sắp điểm ‘giờ thiêng’, Donald Trump phải ra quyết định

Nhà sáng lập tổ chức cố vấn Geopolitical Futures tin rằng tình hình ở Bán đảo Triều Tiên sắp điểm 'giờ thiêng', đồng thời cảnh báo chính quyền Donald Trump phải đưa ra quyết định kịp thời.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hối thúc Triều Tiên ngừng các "hành động liều lĩnh", đồng thời cảnh báo nước này sẽ phải "trả giá" nếu bỏ qua các khuyến cáo và tiếp tục các hành vi khiêu khích của mình.

Cùng ngày, ứng cử viên tổng thống đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận tại Hàn Quốc, ông Moon Jae-in, đã gọi vụ phóng tên lửa bất thành mới nhất của Triều Tiên là "một hành động vô ích". Người phát ngôn của ông Moon Jae-in, ông Park Kwang-on, kêu gọi Bình Nhưỡng "ngừng ngay lập tức các hành động khiêu khích liều lĩnh và lựa chọn hướng đi hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có việc từ bỏ chương trình hạt nhân".

Trước đó cùng ngày, các nguồn tin quân sự Mỹ và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã thử một tên lửa đạn đạo từ một địa điểm ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng, song vụ thử dường như đã thất bại. JSC cho biết hiện vẫn đang phân tích tình hình, đồng thời khẳng định quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ về khả năng Triều Tiên tiếp tục có hành động khiêu khích và Seoul sẽ duy trì thế phòng thủ. Trong khi đó, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, tên lửa Triều Tiên dường như đã nổ tung chỉ vài giây sau khi rời bệ phóng.

Theo Tin Tức/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm