Tình báo Pháp bắt 6 đối tượng lên kế hoạch tấn công Tổng thống Macron

06/11/2018 21:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lực lượng an ninh và tình báo Pháp đã bắt giữ 6 đối tượng ở nước này được cho lên kế hoạch tấn công Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Pháp tuần tra trong chiến dịch "ngăn chặn khủng bố" tại Grande Synthe ngày 2/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài France Info của Pháp dẫn các nguồn tin cho biết các đối tượng bị Cục An ninh nội địa (tình báo nội địa) của Pháp bắt giữ vào sáng 6/11 và Cơ quan công tố ở Paris đã tiến hành thụ lý vụ việc. Trong khi đó, theo một số nguồn tin, các đối tượng bị bắt thuộc lực lượng cực hữu. Vụ bắt giữ được tiến hành tại 3 khu vực riêng rẽ ở Pháp, gồm Isere (Đông Nam thành phố Lyong), Moselle (giáp biên giới Đức và Luxembourg), và Ille-et-Vilaine (phía Tây Bắc, gần thành phố Rennes). Hiện chưa rõ sự liên quan hay kết nối giữa các đối tượng bị bắt.

Trước đó, trong một bài trả lời phỏng vấn ngày 4/11, Tổng thống Macron cảnh báo mối đe dọa từ các phong trào cực hữu trên khắp châu Âu, trong đó nêu rõ sự tự mãn trong những năm 1930 đã dẫn đến sự trỗi dậy của trùm phát xít Hitler ở Đức và Mussolini ở Italy.

Tổng thống Pháp gặp khó khăn sau khi Bộ trưởng Nội vụ từ chức

Tổng thống Pháp gặp khó khăn sau khi Bộ trưởng Nội vụ từ chức

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp nhiều khó khăn sau khi Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb đệ đơn từ chức, trở thành vị bộ trưởng thứ 3 rời nhiệm sở trong 2 tháng trở lại đây.

Trần Mạnh Hùng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm