Tỉnh Bắc Giang thúc đẩy sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên

15/10/2018 11:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, tại thành phố Bắc Giang, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức trao giải Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang năm 2018”. Hơn 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, chủ mô hình kinh tế tiêu biểu đã tham dự.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang Thân Trung Kiên cho biết: Thời gian qua, nhiều ý tưởng, dự án của các bạn trẻ đã được triển khai vào thực tế, hình thành nên các doanh nghiệp trẻ, hợp tác xã và các mô hình kinh tế tiêu biểu trong thanh niên, góp phần giải quyết lao động tại địa phương. Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên” sẽ thúc đẩy các bạn trẻ mạnh dạn sáng tạo khởi nghiệp, cùng nhau giao lưu, chia sẻ ý tưởng, tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng, tự tin sáng tạo lập thân, lập nghiệp.

Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp thanh niên” với mục đích lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên; đồng thời, thu hút sự quan tâm hỗ trợ của toàn xã hội với các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên. Đến nay, qua hơn 5 tháng triển khai, Cuộc thi đã nhận được 106 ý tưởng dự thi trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ...

Chú thích ảnh
Tuyên dương 10 gương thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi năm 2018. Ảnh: Đồng Thúy- TTXVN

Ban giám khảo đã lựa chọn 10 ý tưởng xuất sắc nhất vào vòng chung kết, tiêu biểu như ý tưởng: Sản xuất và phân phối cà gai leo viên sủi SoLan; nuôi cấy ghép trai nước ngọt lấy ngọc tạo ra sản phẩm thân thiện với con người, gắn liền với du lịch trải nghiệm; phát triển hệ thống tour du lịch trải nghiệm fullday, halfday tại tỉnh Bắc Giang... Tác giả Trương Đình Tùng với ý tưởng nuôi cấy ghép trai nước ngọt lấy ngọc tạo ra sản phẩm thân thiện với con người, gắn liền với du lịch trải nghiệm giành giải Nhất cuộc thi.

Dịp này, Tỉnh đoàn Bắc Giang tuyên dương 10 gương thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi năm 2018.

Đồng Thúy

Bắc Giang thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Bắc Giang thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất công nghiệp, đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) năm 2018 đạt là 144.000 tỷ đồng, tăng 25,9% so với năm 2017.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm