Tin cực vui: Đã thử nghiệm thành công việc 'quét sạch' HIV khỏi cơ thể

03/10/2016 20:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Giới y học Anh từ các trường Đại học Oxford và Cambridge, từ trường Tổng hợp và Trung học Hoàng gia London cho biết: có trường hợp đầu tiên chữa khỏi bệnh cho người lớn bị nhiễm HIV - tờ The Sunday Times đưa tin.

 Một người đàn ông Anh 44 tuổi đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần của bệnh HIV. Ông trở thành người thành công đầu tiên trong số 50 người trải qua một liệu pháp kháng virus đặc biệt. Kỹ thuật mới này, theo các nhà khoa học, có thể theo dõi và tiêu diệt HIV một lần trong toàn bộ cơ thể, không chỉ ở các bộ phận cơ thể mà virus hoạt động nhiều nhất.

 Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chỉ số vi rút còn lại trong máu sau khi trải qua liệu pháp rất nhỏ, điều đó dẫn đến kết quả xét nghiệm âm tính.

Hiện nay, những loại thuốc có sẵn có thể kiểm soát hoạt động của virus HIV, nhưng không loại trừ hẳn nó

 Các nhà khoa học lưu ý rằng, liệu pháp do họ đề xuất đang được thử nghiệm và chưa có ứng dụng lâm sàng rộng rãi.

Đến năm 2014, theo số liệu của WHO, có khoảng 37 triệu người bị nhiễm HIV trên thế giới, và 34 triệu người đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến căn bệnh này. Đến thời điểm này, mỗi năm có khoảng 1,5 triệu người chết vì HIV và 2,2 triệu trở thành người nhiễm virus. Chỉ ít hơn một nửa số trường hợp nhiễm HIV nhận được điều trị chống virus.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm