Time chọn 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất

02/05/2009 16:04 GMT+7 | Trong nước

Tạp chí Time danh tiếng của Mỹ vừa công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới (được gọi tắt là Time 100), trong số đó có cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Đây là năm thứ 3 liên tiếp ông chủ Nhà Trắng có mặt trong danh sách này.
 
Ngoài Tổng thống Obama, giới chính khách Mỹ còn có sự góp mặt của Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thống đốc bang Alaska - ứng viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng hòa - Sarah Palin. Thủ tướng Anh Gordon Brown đã trở lại với “bảng Vàng” sau 3 năm vắng bóng. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng góp mặt trong Time 100-2009.

Nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey vẫn tiếp tục phát huy tầm ảnh hưởng của mình trên toàn cầu khi 6 năm liên tục được đứng trong Time 100, kể từ khi bản danh sách này lần đầu được thành lập.

Time 100-2009 cũng tôn vinh Somaly Mam - cô gái Campuchia đã và đang đấu tranh hết mình để cứu những em gái bị buôn bán làm nô lệ tại các nhà chứa ở đất nước mình.

Đại diện cho giới thể thao tại Time 100-2009 là tay vợt Rafael Nadal và golfer Tiger Wood. Trong khi đó, giới âm nhạc có sự góp mặt của thủ lĩnh ban nhạc U2 Bono, nghệ sĩ dương cầm Lang Lang, ca sĩ nhạc soul John Legend…

Cô ca sĩ đa tài M.I.A. đã lần đầu tiên xuất hiện tại Time 100-2009. Không chỉ là một ngôi sao của dòng nhạc indie hip-hop, cô còn là một nhà sản xuất âm nhạc, một DJ, một nhà thiết kế thời trang và là một họa sĩ.

Các đại diện của bộ môn nghệ thuật thứ 7 được lọt vào Time 100-2009 có Brad Pitt, George Clooney, Kate Winslet, Penélope Cruz, Whoopi Goldberg, Barbara Walters, Elisabeth Hasselbeck, Sherri Shepherd, Joy Behar, Tom Hanks và Zac Efron.

Trùm lừa đảo Bernie Madoff và hai nhà sáng lập trang mạng xã hội Twitter là Biz Stone và Evan Williams cũng lần đầu tiên có mặt tại Time 100.

Time 100 được chia thành 5 lĩnh vực gồm: Các nhà lãnh đạo và Các nhà cách mạng; Các nhà sáng lập và Những nhân vật phi thường; Nghệ sĩ và Nhân vật giải trí; Các nhà khoa học và Nhà tư tưởng; Anh hùng và Biểu tượng. Danh sách này được thiết lập và công bố hàng năm nhằm tôn vinh các cá nhân có quyền lực, tài năng và được xem là có thể làm thay đổi thế giới.
(Theo Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm