Thuế thu nhập sẽ tính mức giảm trừ gia cảnh theo... lạm phát

23/11/2012 09:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân với 444 đại biểu tán thành trên tổng số 462 đại biểu tham gia biểu quyết.


Nếu lạm phát tăng cao trên 20% mức thu nhập phải nộp thuế của người dân sẽ được xem xét điều chỉnh. Ảnh Phạm Hậu - TTXVN

Theo đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế sẽ tăng từ 4 triệu đồng/tháng như hiện nay lên 9 triệu đồng/tháng, tương đương 108 triệu đồng/năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng.

Quốc hội thống nhất thời điểm Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013, thay vì việc áp dụng ngay từ 1/1/2013 như một số ý kiến đại biểu đề xuất. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong bối cảnh nguồn thu ngân sách còn khó khăn, nếu áp dụng ngay từ đầu năm, ngân sách năm 2013 vốn đã khó khăn, sẽ bị hao hụt mà không có nguồn bù đắp. Quốc hội cũng nhất trí cách tính mức giảm trừ gia cảnh theo số tuyệt đối, thay vì % thu nhập như một số đại biểu đề nghị.

Một nội dung sửa đổi quan trọng khác là Luật cho phép điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo mức độ lạm phát. Cụ thể, trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động của giá tiêu dùng để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Sau khi áp dụng luật thuế mới, theo dự kiến của Chính phủ, số người nộp thuế sẽ giảm từ 3,87 triệu hiện nay xuống còn 1 triệu người.

Mạnh Cường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm