Thủ tướng Nhật Bản từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ

17/12/2012 06:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/12, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã từ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) để chịu trách nhiệm cho việc đảng này đã thua trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội.

Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu của đài truyền hình NHK cho thấy đảng Dân chủ tự do (LDP) đối lập đã giành được từ 275-300 ghế trong hạ viện gồm 380 ghế. DPJ chỉ giành được có 100 ghế, thấp hơn nhiều số ghế trước bầu cử của đảng là 230.

Trong cuộc họp báo diễn ra tối 16/12, Noda đã gọi kết quả bầu cử là "đặc biệt nghiêm trọng" và nói rằng các nghị sĩ của đảng cần họp khẩn để tìm người lãnh đạo mới.

Trong diễn biến có liên quan, LDP và Đảng Công minh Mới (NKP) tuyên bố sẽ thành lập liên minh cầm quyền nếu hai đảng này giành đa số tại Hạ viện. Nếu thực tế diễn ra đúng như vậy, Chủ tịch LDP Shinzo Abe sẽ nắm cơ hội trở lại ghế Thủ tướng Nhật Bản.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm