Thủ tướng Na Uy bị nghi dàn dựng trong vụ 'vi hành'

14/08/2013 06:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Na Uy hôm 13/8 cho biết một số người xuất hiện trong đoạn video mô tả Thủ tướng Jens Stoltenberg giả dạng làm tài xế taxi thực tế đã được trả tiền để tham gia màn "vi hành" của ông.


Công đảng cầm quyền sau đó thừa nhận 5/14 hành khách được ghi hình bước vào chiếc xe do ông Stoltenberg cầm lái đã được trả thù lao mỗi người 500 kroner (85 USD). Nhưng những người này chỉ được thông báo rằng họ sẽ tham gia một màn ghi hình và không hề biết nội dung cụ thể liên quan.

Khi thực hiện màn "vi hành", Stoltenberg nói rằng ông muốn nghe ý kiến cử tri trước các cuộc bầu cử diễn ra vào tháng tới. Đảng của ông, vốn đã nắm quyền từ năm 2005, hiện đang bám đuổi quyết liệt với Đảng Bảo thủ trong các cuộc thăm dò ý kiến.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm