Thủ lĩnh lực lượng ly khai ở Cameroon bị xét xử với tội danh khủng bố

07/12/2018 12:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/12, Julius Sisiku Ayuk Tabe, đứng đầu nước cộng hoà Ambazonia tự xưng đã bị đưa ra xét xử tại Cameroon vì tội khủng bố và hoạt động ly khai tại vùng bất ổn, làm hàng trăm người thiệt mạng.   

Hà Lan đập tan âm mưu khủng bố quy mô lớn

Hà Lan đập tan âm mưu khủng bố quy mô lớn

Ngày 27/9, các công tố viên Hà Lan cho biết giới chức nước này đã bắt giữ 7 người đàn ông bị nghi lên kế hoạch gây ra một vụ tấn công quy mô lớn bằng lựu đạn, súng tự động và đai gắn chất nổ.

Đối tượng Tabe bị bắt hồi đầu năm nay tại nước láng giềng Nigeria và bị dẫn độ về Cameroon cùng với 46 người khác. Toà án quân sự ở thủ đô Yaounde của Cameroon đã cáo buộc nhân vật này và 9 đồng phạm khác với tội danh ủng hộ, tài trợ khủng bố và nổi dậy, có hoạt động thù địch chống lại đất nước. Giữa tháng trước, Toà án đã bác bỏ yêu cầu trả tự do cho Tabe. Theo dự kiến, phiên toà trên sẽ được tổ chức từ nay đến ngày 10/01/2019 với khoảng 80 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo. Công tố viên dự định triệu tập khoảng 70 nhân chứng.        

Hiện đa số trong 22 triệu dân Cameroon nói tiếng Pháp trong khi khoảng 20% nói tiếng Anh, tập trung tại vùng Tây Bắc và các vùng lân cận phía Tây Nam quốc gia này. Cộng đồng người nói tiếng Anh cho rằng họ bị phân biệt đối xử trong đời sống kinh tế, xã hội và đòi tự chủ vào năm 2016.

Năm 2017, sau khi Tổng thống Paul Biya tuyên bố không có bất cứ sự nhượng bộ nào đối với cộng đồng nói tiếng Anh, một số người mang tư tưởng cực đoan trong cộng đồng này đã tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Ambazonia tự xưng. Giao tranh giữa lực lượng ly khai và quân chính phủ đã làm ít nhất 500 dân thường và 200 binh sĩ thiệt mạng, khiến hơn 300.000 người phải bỏ nhà cửa để tránh xung đột, trong đó nhiều người đã chạy trốn vào rừng và vượt qua biên giới sang Nigeria.

TTXVN/Quang Trường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm