Thị trưởng New York Michael Bloomberg "vào cuộc" kiểm soát vũ khí

25/03/2013 14:00 GMT+7 | Trong nước

Thị trưởng thành phố New York của Mỹ Michael Bloomberg ngày 24/3 tuyên bố ông sẽ chi 12 triệu USD cho một chiến dịch vận động toàn quốc nhằm ủng hộ đề xuất kiểm soát súng đạn, cụ thể là dự luật yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt hồ sơ lý lịch những người mua súng.

Thị trưởng thành phố New York, Michael Bloomberg - Nguồn: AFP/Getty Images
Phát biểu trước báo giới, tỷ phú Bloomberg cho biết Quốc hội hiện vẫn chưa thực sự hiểu rõ mong muốn của người dân đối với vấn đề kiểm soát súng đạn và nhóm của ông đang cố gắng để cải thiện tình hình này, đưa tiếng nói của người dân đến với Thượng viện. Chiến dịch của ông sẽ tập trung ủng hộ việc thắt chặt kiểm tra lý lịch người mua súng, dự luật mà ông cho rằng có khả năng thành công cao hơn so với việc thẳng tay cấm kinh doanh các loại vũ khí có khả năng tấn công.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội súng đạn toàn quốc (NRA) Mỹ Wayne LaPierre lại phản đối ý kiến của Thị trưởng Bloomberg, lập luận rằng kiểm tra kỹ hồ sơ lý lịch tất cả những người muốn mua súng đạn là một việc làm không thực tiễn, bởi bệnh án tâm thần thường không được lưu trong lý lịch, ngoài ra những tên tội phạm rõ ràng sẽ tìm cách lách luật khi mua súng, quyết định này do đó sẽ chỉ làm chậm lại công tác thực thi pháp luật mà không mang lại lợi ích thực tế.

Chiến dịch trên của Thị trưởng New York là một nỗ lực nhằm ủng hộ đề xuất kiểm soát súng đạn của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra ngày 16/1, bao gồm 23 biện pháp hành chính, trong đó có quy định kiểm tra nghiêm ngặt hồ sơ các vụ mua bán súng, đóng cửa vĩnh viễn một số địa điểm bán lẻ và các phòng trưng bày súng đạn; giới hạn các băng đạn ở mức 10 viên trở xuống; cấm tàng trữ các loại đạn có khả năng bắn thủng áo chống đạn; bãi bỏ lệnh cấm các cơ quan nhà nước tiến hành nghiên cứu về bạo lực súng đạn; tăng cường dịch vụ y tế tâm thần, kêu gọi Quốc hội sớm thông qua việc phục hồi đạo luật cấm buôn bán và sở hữu các loại súng tấn công sử dụng trong quân đội đã hết hạn từ năm 2004. Tuy nhiên, ngày 19/3 mới đây, Thủ lĩnh phe đa số của Đảng Dân chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Harry Reid đã tuyên bố việc phục hồi đạo luật 2004 sẽ không nằm trong các vấn đề về kiểm soát súng đạn mà Thượng viện Mỹ dự kiến thảo luận và đưa ra bỏ phiếu vào tháng 4 tới.

Trước đó, ngày 15/1, bang New York trở thành bang đầu tiên của Mỹ chính thức cấm buôn bán các loại vũ khí tấn công và yêu cầu tiến hành kiểm tra kỹ hồ sơ lý lịch tất cả những người muốn mua súng đạn.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm