Thanh niên Triều Tiên 'dọa' xóa sổ Mỹ bằng 5 triệu quả bom hạt nhân

28/04/2017 08:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung ương đoàn thanh niên CHDCND Triều Tiên cảnh báo sẽ xóa sổ Mỹ bằng "5 triệu quả bom hạt nhân" nếu Bình Nhưỡng bị đe dọa. Theo đoàn thanh niên Triều Tiên, nếu Mỹ và Hàn Quốc có động thái khiêu khích thì lực lượng này cam kết phá hủy Seoul và Washington.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời phát ngôn viên của Trung ương đoàn thanh niên nước này khẳng định thế hệ trẻ đã sẵn sàng chiến đấu.

Lời cảnh báo của thanh niên Triều Tiên được đưa ra đúng thời điểm Bán đảo Triều Tiên đang tăng nhiệt. Theo Fox News đưa tin ngày 25/4, tàu ngầm hạt nhân tên lửa dẫn đường USS Michigan đã xuất hiện tại vùng biển Busan (Hàn Quốc).

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap cho biết quân đội Mỹ ở Hàn Quốc đã bắt đầu chuyển các thiết bị của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) vào khu vực được chỉ định tại một sân golf ở huyện Seongju vào sáng 26/4.

 Triều Tiên công bố cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử

Triều Tiên công bố cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử

"Các tàu ngầm lặn xuống một cách nhanh chóng để giáng đòn tấn công ngư lôi vào tàu địch còn chiến đấu cơ tiến hành các chuyến bay trên biển để ném bom xuống các mục tiêu. Hơn 300 pháo cỡ nòng lớn từ bờ biển đã đồng loạt nhả đạn"

Theo Mirror, đoàn thanh niên Triều Tiên được thành lập từ năm 1946 bởi cố lãnh đạo nước này là ông Kim Il-sung (Kim Nhật Thành). Hiện nay lãnh đạo Kim Jong-un giữ vai trò người đứng đầu đoàn thanh niên Triều Tiên.

Tờ báo Rodong Sinmun của Triều Tiên từng bày tỏ quan điểm rằng Mỹ chịu hoàn toàn trách nhiệm khi việc phi hạt nhân hóa trên toàn cầu chưa trở thành hiện thực.

Hà Linh - Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm