Tàu vũ trụ của Ấn Độ gửi về bức ảnh đầu tiên chụp Mặt Trăng

23/08/2019 14:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/8, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã công bố bức ảnh đầu tiên về Mặt Trăng do tàu thăm dò Mặt Trăng của Chandrayaan-2 của Ấn Độ chụp được mới đây.       

NASA chính thức khởi động sứ mệnh thám hiểm mặt trăng của Sao Mộc

NASA chính thức khởi động sứ mệnh thám hiểm mặt trăng của Sao Mộc

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 19/8 thông báo chính thức khởi động sứ mệnh Europa Clipper về thám hiểm sâu mặt trăng Europa của Sao Mộc.

Trên mạng xã hội Twitter, ISRO công bố bức ảnh do tàu thăm dò Chandrayaan-2 chụp từ độ cao khoảng 2.650 km so với bề mặt của Mặt Trăng ngày 21/8 vừa qua. Theo ISRO, bức ảnh cũng cho thấy vùng lòng chảo Mare Orientale và hố va chạm Apollo trên Mặt Trăng.       

Đầu tháng này, tàu Chandrayaan-2 đã gửi những hình ảnh đầu tiên về Trái Đất sau khi được phóng lên không gian ngày 22/7 vừa qua. Theo ISRO, tàu Chandrayaan-2 đã gửi về Trái Đất một bộ gồm 5 bức ảnh về địa cầu. Các hình ảnh được thiết bị đổ bộ Vikram ghi lại qua ống kính Camera LI4 trang bị trên tàu Chandrayaan-2 vào ngày 3/8.      

Chú thích ảnh
Tên lửa GSLV-Mk-III mang theo tàu vũ trụ Chandrayaan-2 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, Ấn Độ ngày 22/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 20/8, tàu vũ trụ Chandrayaan 2 đã đi vào quỹ đạo Mặt Trăng, thực hiện một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong hành trình trinh phục Mặt Trăng, sau 4 tuần "du lịch" giữa các vì sao. Theo dự kiến, tàu Chandrayaan 2 sẽ đáp xuống cực Nam Mặt Trăng vào ngày 7/9 tới.              

Nếu thành công, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới sau Nga, Mỹ và Trung Quốc thực hiện thành công việc hạ cánh xuống Mặt Trăng. Ấn Độ đặt mục tiêu lập bản đồ bề mặt và nghiên cứu bầu khí quyển Mặt Trăng cũng như các nghiên cứu khác về Mặt Trăng trong lần phóng này.     

Nguyễn Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm