Tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc tập trận

12/05/2013 12:54 GMT+7 | Trong nước

Đội tàu chiến Nimitz của Hải quân Mỹ ngày 11/5 đã đến vùng biển ngoài khơi cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc, để tham gia các cuộc diễn tập chung giữa hai nước. Theo chỉ huy đội tàu, Chuẩn Đô đốc Mike S. White, đội tàu chiến Nimitz gồm 64 máy bay cùng các tàu tuần dương và tàu khu trục.

Tàu sân bay USS Nimitz là một trong những tàu chiến lớn nhất thế giới. Theo ông Oai, tàu sân bay này "được triển khai tới châu Á theo kế hoạch, không nhằm đáp trả bất cứ sự kiện cụ thể nào".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tàu Nimitz, trọng tải 97.000 tấn, sẽ tham gia các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ chung cũng như “diễn tập trên biển” quanh Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, bộ này từ chối xác nhận thông tin nói rằng cuộc tập trận sẽ diễn ra vào tuần tới dọc các bờ biển phía Nam và Đông của Hàn Quốc, tiếp sau cuộc tập trận chống tàu ngầm đang diễn ra ở Hoàng Hải.

Các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn vẫn tiếp tục diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên, bất chấp điều kiện của Bình Nhưỡng đưa ra hồi đầu tháng này rằng Khu công nghiệp chung Kaesong chỉ có thể được tái khởi động một khi Hàn Quốc "chấm dứt các chính sách thù địch và các cuộc tập trận Hàn - Mỹ có tính khiêu khích nhằm vào Bình Nhưỡng". Triều Tiên còn cảnh báo sẽ đáp trả lập tức nếu có bất kỳ mảnh đạn pháo nào từ các cuộc tập trận trên rơi xuống hải phận nước này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm