Tàu chở dầu Hy Lạp bùng cháy vì trúng bom máy bay Libya

25/05/2015 11:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/5, không quân Libya đã ném bom một tàu chở dầu của Hy Lạp ở ngoài khơi thành phố cảng Sirte làm 3 thủy thủ bị thương và khiến con tàu bị hư hại.

Nguồn tin quân đội cho biết một máy bay chiến đấu thuộc lực lượng của chính phủ được quốc tế công nhận tại Libya đã tấn công tàu chở dầu Anwar 1 của Hy Lạp khi con tàu đang vào bến ở khu vực ngoài khơi Sirte, cách thủ đô Tripoli khoảng 500 km về phía Đông, vì nghi tàu này chở vũ khí và đạn dược cho các nhóm khủng bố.

Nguồn tin trên khẳng định "Sirte đã ở ngoài vòng kiểm soát của nhà nước và hiện do các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) cùng lực lượng Bình minh Libya (Fajir Libya) khống chế, vì vậy bất cứ hành động và sự di chuyển nào hướng tới thành phố này đều khả nghi". Trong khi đó, một quan chức ngành dầu mỏ khẳng định tàu Anwar chở 25.000 tấn dầu cho nhà máy điện của Sirte.


 Một tàu chở dầu bị ném bom ngoài khơi Libya.

Gần đây một số vụ việc tương tự đã xảy ra nhằm vào các tàu nước ngoài đến Libya. Hai tuần trước đây, Không quân Libya tấn công một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ ngoài khơi Libya khiến thuyền trưởng thiệt mạng và một số người bị thương. Tháng 1 vừa qua, một tàu Hy Lạp bị tấn công tại cảng Derna làm 2 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Hiện ở Libya đang tồn tại hai chính phủ và hai quốc hội song song. Liên minh Hồi giáo vũ trang mang tên Bình minh Libya chiếm thủ đô Tripoli hồi tháng 8/2014 và thành lập chính phủ tại thủ đô, trong khi chính phủ được quốc tế công nhận phải dời đến thành phố Tobruk ở miền Đông.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm