Tấn công bằng dao ở Pháp: Thủ phạm có vấn đề về tâm thần

23/08/2018 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/8, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb xác nhận kẻ tấn công bằng dao sáng sớm cùng ngày ở thị trấn Trappes, phía Tây thủ đô Paris, là đối tượng "có các vấn đề nghiêm trọng về tâm thần". 

Phát biểu trong chuyến thị sát hiện trường vụ án, ông Collomb cho biết kẻ tấn công có tên trong Hồ sơ Ngăn chặn Cực đoan hóa Khủng bố (FSPRT) và được biết đến là kẻ có tư tưởng ủng hộ khủng bố.

Tuy nhiên, đối tượng này cũng có "nhiều vấn đề nghiêm trọng về thần kinh", khiến cho tên này không có khả năng nghe theo hướng dẫn của các tổ chức khủng bố như tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. 

 tấn công bằng dao tại trung tâm thủ đô Paris
Tấn công bằng dao tại trung tâm thủ đô Paris hồi tháng 5. Ảnh: Internet

IS đã nhận tiến hành vụ tấn công bằng dao ở thị trấn Trappes nhưng không cung cấp thêm bằng chứng cho thấy sự liên quan giữa thủ phạm với nhóm này. 

Vụ tấn công đã khiến 2 người thiệt mạng, một người bị thương nặng. Thủ phạm cũng đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Nguồn tin từ Bộ Nội vụ cho biết hai người thiệt mạng chính là mẹ và chị gái của thủ phạm, khiến người ta nghi ngờ rằng đây có thể là hậu quả của một vụ cãi vã trong gia đình.

Lại xảy ra tấn công bằng dao tại miền Nam nước Pháp

Lại xảy ra tấn công bằng dao tại miền Nam nước Pháp

Tờ France News 24 đưa tin 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao ngày 18/8 tại bãi đỗ xe của một siêu thị ở Saint-Paul-Trois-Châteaux (Xanh Pôn Choi Chơ-tâu), miền Nam nước Pháp.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm