Taliban muốn đàm phán hòa bình với Mỹ

22/12/2016 08:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn hãng PTI ngày 21/12 cho biết, người phát ngôn của phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan Zabihullah Mujahid cho biết phong trào này sẵn sàng đàm phán hòa bình với Mỹ nếu như những yêu cầu của họ được đáp ứng.

Hồi đầu tuần này, người phát ngôn Mujahid cho biết hai điều kiện của họ để tham gia đàm phán hòa bình là đưa tên tuổi của thủ lĩnh phong trào này ra khỏi bản danh sách đen của Liên hợp quốc (LHQ) và rút tất cả các lực lượng nước ngoài khỏi Afghanistan.


Quân Mỹ và binh sĩ Afghanistan phòng thủ tấn công từ phiến quân Taliban hồi năm 2010. Ảnh: USMC

Tuy nhiên, Chính phủ Afghanistan đã bác bỏ những yêu cầu này, một dấu hiệu cho thấy sự bất đồng sâu sắc giữa hai bên trong cuộc xung đột kéo dài ở Afghanistan.

Ông Haroon Chakhansur, người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan Ahsraf Ghani, tuyên bố rằng chỉ có Chính phủ Afghanistan mới có thẩm quyền yêu cầu liệt các công dân Afghanistan vào danh sách trừng phạt của LHQ hay không, trong đó có các thành viên của Taliban.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm